Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) đã bắt ổ nhóm 11 đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản, mà “bị hại” là 2 hiệu cầm đồ và 2 cá nhân.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h ngày 1/1, một nhóm đối tượng đeo khẩu trang gần kín mặt mang theo 3 khẩu súng tự chế, cùng nhiều dao phóng lợn, kiếm đi trên 2 xe ô tô tháo biển số và 1 xe máy kéo đến đập phá 2 cửa hàng dịch vụ cầm đồ tại tổ 6, thị trấn Bát Xát, đồng thời gây thương tích cho 2 người, rồi bỏ trốn.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Bát Xát đã xác lập chuyên án để tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự phối hợp của các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai, ngày 11/1, công an bắt được 4 đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An gồm: Phạm Văn Tuân (SN 1986, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái); Phạm Ngọc Khánh (SN 1982, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng); Nguyễn Tùng Dương (SN 1996, trú tại TP.Lào Cai) và Cao Đăng Ánh (SN 1990, trú tại TP.Lào Cai).
Quá trình điều tra, ban chuyên án tạm giữ 1 xe ô tô Fortuner BKS: 21A–045.10 (là phương tiện các đối tượng sử dụng khi chạy trốn). Từ lời khai của các đối tượng bị bắt, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1992, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1984, trú tại huyện Bảo Yên, Lào Cai), đồng thời thu giữ xe ô tô Huyndai BKS: 21A–052.76 (phương tiện đi gây án).
Liên tiếp trong các ngày cuối tháng 1/2018, CQĐT tiếp tục vận động 5 đối tượng liên quan ra đầu thú; trong đó có 2 đối tượng trú ở Phú Thọ; 2 đối tượng người Hà Nội và 1 đối tượng ở TP.Lào Cai.
Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ được toàn bộ dao phóng lợn, kiếm, tuýp sắt, súng bắn bi và xe ô tô Fortuner BKS: 24A–087.12. Hiện, CQĐT đã tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo luật gia Nguyễn Đức Hùng, hành vi của nhóm côn đồ trên có dấu hiệu của tội Hủy hoại tài sản và Cố ý gây thương tích. Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 2 người trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo điểm a, khoản 1, Điều 134, BLHS 2015.
Đối với hành vi hủy hoại tài sản, cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào Điều 178, BLHS 2015 để làm căn cứ xử lý. Theo đó, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Căn cứ vào tài liệu thu thập chứng cứ được, cơ quan điều tra sẽ khởi tố các đối tượng ở khung hình phạt đúng với hành vi mà nhóm này gây ra.
Xuân Hòa