"Bớt màu vân gỗ" trong đội hình tuyển quốc gia Việt Nam

Thứ 6, 01/09/2017 | 19:16
0
Trong các buổi tập gần đây của đội tuyển quốc gia Việt Nam, có thể thấy HLV Mai Đức Chung đã định hình được bộ khung đội tuyển. Những cầu thủ HAGL đã không còn nghiễm nhiên chiếm suất đá chính như trước.

Trong một vài buổi tập của đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa qua, không khó để nhận thấy HLV Mai Đức Chung đã xây dựng lên đội hình theo sơ đồ 4-4-2, điều chỉnh chút ít so với thời người tiền nhiệm Hữu Thắng. "Màu vân gỗ" vốn đậm đặc dưới thời HLV người xứ Nghệ nay giảm tông, nhường chỗ cho nhiều “lò” khác.

Thể thao - 'Bớt màu vân gỗ' trong đội hình tuyển quốc gia Việt Nam

 

Cụ thể, trong phần đá đối kháng, HLV Mai Đức Chung đã chia 23 cầu thủ ĐT Việt Nam thành 2 đội trong đó đội hình chính được lộ diện bao gồm: Thủ môn Văn Lâm, hàng hậu vệ gồm Văn Hậu, Văn Thanh ở hai bên cánh và cặp trung vệ là Tiến Dũng, Ngọc Thịnh. Trong khi đó trên hàng tiền vệ gồm Minh Tuấn, Xuân Trường, Huy Hùng, Trọng Hoàng và cặp tiền đạo là Văn Quyết, Công Phượng.

Nhìn vào đội hình này có thể thấy, dù HAGL là đội bóng góp quân nhiều nhất nhưng CLB Phố Núi cũng chỉ có 2 cái tên chắc suất đá chính là Văn Thanh và Công Phượng. Trong khi những Văn Toàn, Tuấn Anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có chỗ đứng dưới thời HLV Mai Đức Chung.

Công bằng ở nói, ở đội tuyển quốc gia hiện tại, các cầu thủ của HAGL vẫn giữ trục xương sống ở đội tuyển khi giữ những vị trí quan trọng trải đều ở cả 3 tuyến khi góp mặt Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh.

Vị trí của Văn Thanh là không phải bàn cãi, trong khi Công Phượng sẽ phải cạnh tranh với trò cưng Mạc Hồng Quân của HLV Mai Đức Chung. Đáng lý ra, Công Phượng và Văn Quyết sẽ phải cạnh tránh vị trí tiền đạo ảo bởi cả 2 cầu thủ này không phải mẫu tiền đạo cắm. Nhưng một đằng là đội trưởng, một đằng là cầu thủ ở vị thế khá "nhạy cảm" trong việc sử dụng hay không. Vấn đề này HLV Mai Đức Chung sẽ buộc phải giải quyết.

 Tân đội trưởng tuyển Việt Nam: Hãy bỏ lại SEA Games phía sau

Ngoài kinh nghiệm trận mạc, có một điều dễ nhận thấy từ bộ khung do HLV Mai Đức Chung phác thảo là sức mạnh và tốc độ. Ông Chung có lý khi chọn tiền vệ có sức đâm, lao như Minh Tuấn, yểm trợ phía sau 2 tiền đạo. Còn Trọng Hoàng có thừa thể lực, độ đâm, va chứ không mong manh như Văn Toàn, nhất là sau khi tiền vệ của HAGL bị bào mòn từ SEA Games.

Hiện tại, với những sắp xếp của tướng Chung là hợp lý trong tình hình lúc này và hy vọng chúng ta sẽ có một kết quả tốt trong trận cầu với đội tuyển Campuchia vào ngày 5/9 tới.

P.L

Danh sách đội tuyển Việt Nam đá vòng loại Asian 2019: Mới mà cũ

Thứ 2, 28/08/2017 | 14:21
HLV tạm quyền Mai Đức Chung đã lên danh sách cầu thủ tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 thuộc vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 gặp Campuchia.

‘Hành xác’ 30 tiếng, tuyển Việt Nam thay đổi kế hoạch vào phút chót

Thứ 7, 25/03/2017 | 12:54
Mất nhiều thời gian, công sức di chuyển, ĐT Việt Nam đã thay đổi kế hoạch sao cho tốt nhất cho thể trạng.

5 sự thật phơi bày sau trận hòa như thua của đội tuyển Việt Nam

Thứ 5, 23/03/2017 | 10:51
ĐT Việt Nam đã có thêm nhiều bài học, trên phương diện tập thể lẫn cá nhân sau 90 phút thử lửa với Đài Loan (Trung Quốc).

Xuân Trường sắp khoác áo ngôi sao K.League, đối đầu tuyển Việt Nam

Thứ 6, 03/03/2017 | 11:39
Trong một chương trình đang được sắp xếp, Xuân Trường nhiều khả năng sẽ thi đấu cho đối thủ của ĐT Việt Nam.
Cùng tác giả

Clip: Cận cảnh cầu thủ U23 Việt Nam bước xuống máy bay

Chủ nhật, 28/01/2018 | 15:25
Khi các cầu thủ bước xuống cầu thang máy bay, đón chào họ là những vòng tay của người hâm mộ.

HLV Lê Thụy Hải: Hãy chỉ buồn một chút thôi

Thứ 7, 27/01/2018 | 20:41
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã kết thúc, nỗi buồn vẫn bao trùm người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhưng với HLV Lê Thụy Hải, ông thấy một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan qua những con số thống kê

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:53
Hành trình tới trận chung kết của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan qua những con số thống kê cho thấy đây là một trận đấu cân sức cân tài.

Thành Lương: Cơ hội cho U23 Việt Nam là 50/50

Thứ 6, 26/01/2018 | 19:00
Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương đã có những nhận định về khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan vào chiều mai (27/1).

Cựu thủ môn ĐTQG Quang Huy: Thủ môn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội

Thứ 6, 26/01/2018 | 13:38
Cựu thủ môn ĐTQG Bùi Quang Huy cho rằng trận chung kết sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam và các em cần nhất là bản lĩnh thi đấu.
Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.

Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024 vì chấn thương

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:48
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Nam sẽ không thể kịp bình phục ở 2 trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2024.

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì sau sai lầm suýt khiến U23 Việt Nam mất điểm của Ngọc Thắng?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:19
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, tâm lý căng cứng và không thoải mái là lý do khiến cho học trò của ông mắc sai lầm và không thể có được thế trận như mong muốn.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.