ĐBQH: “Cần xử lý nghiêm việc nể nang, bao che cho người nhà quan chức vi phạm”

ĐBQH: “Cần xử lý nghiêm việc nể nang, bao che cho người nhà quan chức vi phạm”

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 25/04/2018 | 18:45
0
Trước thực tế một số trường hợp người thân của quan chức được chính quyền, ban ngành địa phương ưu ái, “làm ngơ” trước những vi phạm do có sự nể nang, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, cần làm rõ và xử lý nghiêm để răn đe.

Mấy ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm trước thông tin bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, thời kỳ còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký nhiều văn bản không đúng thẩm quyền, “ưu ái” cho công ty của chồng hoạt động có những sai phạm.

Điều đáng nói, việc bà Thanh ký các quyết định trái thẩm quyền, không phải trong lĩnh vực bà được phân công nhưng các sở ngành liên quan ở địa phương vẫn “lơ đi”. Dư luận đặt dấu hỏi, liệu có phải do có sự nể nang vì khi đó bà Thanh đang giữ cương vị Phó Chủ tịch tỉnh nên những cán bộ cấp dưới không “phản ứng” gì, “làm ngơ” cho công ty của chồng bà Thanh?

Trường hợp nữa cũng cần nhắc tới, đó là sở Nội vụ TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi UBND TP.Đà Nẵng về trường hợp ông Trần Văn Mẫn, Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư của sở KH&ĐT Đà Nẵng đi học thạc sĩ ở nước ngoài (Úc) bằng ngân sách Nhà nước là không đủ tiêu chuẩn và không đúng quy định.

Theo đó, ngày 7/1/2011, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng có văn bản về việc cử 3 học viên học chuyển tiếp bậc thạc sĩ, trong đó có ông Mẫn. Việc này không có ý kiến của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng theo quy định.

Tuy nhiên, được biết, ông Mẫn chính là con trai của ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Thời điểm ông Mẫn được cử đi học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước thì ông Minh vẫn đang giữ cương vị Chủ tịch thành phố.

 ĐBQH: “Cần xử lý nghiêm việc nể nang, bao che cho người nhà quan chức vi phạm”

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) cho rằng: “Thời gian qua, chúng ta vẫn còn những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ. Trong đó, có sự nể nang, bao che của những người có trách nhiệm đối với con em, người thân cán bộ có chức có quyền. Những trường hợp như con trai của cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng đi học ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước không đúng quy định hay trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh “ưu ái, nâng đỡ” cho công ty của chồng đều là những sự việc điển hình”.

“Với cương vị lúc đó bà Thanh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thì đã có những hành vi bao che, tạo điều kiện cho công ty tư nhân của chồng mình thực hiện các dự án mà đúng ra không phải trách nhiệm, thẩm quyền của bà Thanh. Tuy nhiên, để sự bao che đó tồn tại được trong khoảng thời gian khá dài thì không phải riêng bà Thanh mà những người có trách nhiệm ở địa phương đó cũng “lơ là”, nể nang bà Thanh nên mới cho công ty của bà Thanh thực hiện dự án một cách suôn sẻ”, Đại biểu Hòa nói.

Cũng theo vị Đại biểu Quốc hội này: “Đây là bài học cần rút kinh nghiệm trong công tác cán bộ. Sự nể nang, bao che cho người nhà quan chức hoặc chính bản thân quan chức bao che cho người thân để bố trí những cán bộ chưa đạt chuẩn hoặc bố trí sân sau là các doanh nghiệp để đem lại lợi ích cá nhân thì cần xử lý nghiêm minh.

Trong những chỉ thị của Đảng nêu rất rõ, những cán bộ quản lý cần phải nêu gương cho những cán bộ đảng viên học tập noi theo. Đằng này mình là lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý của một tỉnh mà lại làm trái các quy định như vậy thì thiếu gương mẫu, thiếu rèn luyện. Cho nên cần phải có hình thức xử lý kỷ luật xứng đáng đối với những người này, để mang tính răn đe, phòng ngừa, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân”.

ĐBQH: “Dân còn nghèo, cần phải cân nhắc kỹ về chính sách thuế nhà ở!”

Thứ 2, 16/04/2018 | 18:45
Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hiền, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trước thông tin bộ Tài chính dự thảo đánh thuế nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng.

ĐBQH: "Đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng trở lên là không hợp lý"

Chủ nhật, 15/04/2018 | 06:31
Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường về thông tin trong dự luật Thuế tài sản, bộ Tài chính đưa ra phương án đánh thuế nhà ở có giá trị từ trên 700 triệu đồng trở lên.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.