“Cành ô liu” của Triều Tiên trao Hàn Quốc khiến Mỹ lúng túng

“Cành ô liu” của Triều Tiên trao Hàn Quốc khiến Mỹ lúng túng

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 05/01/2018 | 13:00
0
Theo đánh giá của chuyên gia, việc Triều Tiên bất ngờ đưa “cành ô liu” cho phía Hàn Quốc đã đẩy Mỹ vào thế bị động, lúng túng.

Nước cờ "lạ" vào thời điểm bất ngờ

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon vừa cho hay, Seoul đã đề xuất tổ chức đàm phán cấp cao vào ngày 9/1 với Bình Nhưỡng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, thuộc khu phi quân sự ở biên giới liên Triều.

Tiêu điểm - “Cành ô liu” của Triều Tiên trao Hàn Quốc khiến Mỹ lúng túng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu nhân dịp năm mới.

Phía Hàn Quốc đưa ra đề xuất trên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra thông điệp đặc biệt trong năm mới.

Trong bộ vest theo phong cách phương Tây, thay vì chiếc áo khoác đen thường thấy, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng, ông muốn giảm bớt căng thẳng đối với Hàn Quốc và sẵn sàng gửi vận động viên tới tham dự Olympic Pyeongchang tới.

Đồng thời, Bình Nhưỡng cũng cho mở lại đường dây nóng liên lạc hai bên.

Tuy nhiên, ông Kim cũng đã tỏ thái độ cứng rắn với Mỹ khi nhắc tới “nút hạt nhân” nằm trên bàn làm việc của mình và năng lực tên lửa của Triều Tiên ở thời điểm hiện tại có thể vươn tới Mỹ.

Theo ông Ankit Panda, biên tập viên của tạp chí The Diplomat, bài phát biểu của ông Kim như “chìa cành ô liu” hướng tới phía Seoul, đồng thời khiến cho Mỹ rơi vào thế bị động và lo lắng, bởi nó nhằm chia rẽ Washington với các nước đồng minh.  

Việc Bình Nhưỡng chủ động phát tín hiệu cho phía Hàn Quốc và Seoul cũng đã nhanh chóng bắt sóng. Bất chấp quan điểm của phía Mỹ, Hàn Quốc hoan nghênh đề xuất của Triều Tiên đã thực sự khiến Washington bối rối.

Theo ông Tong Zhao, chuyên gia nghiên cứu tại trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie-Tsinghua ở Bắc Kinh (Trung Quốc), phía Hàn Quốc muốn đàm phán với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết.

Trái ngược lại, Mỹ lại khẳng định chỉ có thể đàm phán với Bình Nhưỡng khi quốc gia này chịu từ bỏ hạt nhân.

“Washington rất hoài nghi về sự chân thành của Triều Tiên trong những bước đột phá về ngoại giao gần đây (của Bình Nhưỡng). Tư duy đó khá mơ hồ, nó thực sự tiết lộ sự chia cắt, khác biệt giữa quan điểm của Hàn Quốc, Mỹ về việc đối phó với Triều Tiên”, ông Zhao bình luận.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã cảnh báo trong một tuyên bố hôm 2/1, Washington sẽ không công nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai miền Triều Tiên trừ khi vấn đề hạt nhân được giải quyết và tất cả vũ khí hạt nhân bị cấm.

“Triều Tiên có thể đàm phán với bất kỳ ai mà họ muốn, nhưng Mỹ sẽ không công nhận hay thừa nhận cho tới khi Bình Nhưỡng đồng ý ngừng phát triển vũ khí hạt nhân”, bà Haley nói.

Tiêu điểm - “Cành ô liu” của Triều Tiên trao Hàn Quốc khiến Mỹ lúng túng (Hình 2).

Căng thẳng Mỹ-Triều trong năm qua đạt đỉnh điểm.

"Bình Nhưỡng sử dụng 'lá bài' của mình một cách khéo léo"

 Còn theo ông Jonathan Clarke, cựu nhà ngoại giao Anh, việc ông Kim Jong-un bất ngờ hạ giọng đối với phía Hàn Quốc đã khiến giới chuyên gia đưa ra nhiều suy đoán có thể phía Bình Nhưỡng đã sẵn sàng thay đổi cục diện trong chính sách ngoại giao của nước này.

 “Tôi có cảm giác bất chấp những tranh cãi qua lại trước đây, có thể mọi thứ đang đạt tới mức độ mà ở đó đàm phán trở thành một khả năng”, ông Clarke nói.

Ông Clarke lưu ý Bình Nhưỡng đang nỗ lực xây dựng một hình ảnh ôn hòa để khiến Chính phủ Hàn Quốc yên tâm hơn, đặc biệt là với Tổng thống Moon Jae-in, người ủng hộ cho chính sách “Ánh dương” trước đây (chính sách ngoại giao thân thiện với Triều Tiên bằng các chương trình hợp tác, hỗ trợ kinh tế).

“Dường như Bình Nhưỡng rất biết cách sử dụng “lá bài” của mình một cách khéo léo”, ông Clarke nói.

Theo Sputnik, đường dây nóng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã ngừng hoạt động từ hai năm trước. Kể từ đó, căng thẳng trong khu vực ngày càng gia tăng, đạt điểm nóng tới mức độ có thể bùng phát xung đột nghiêm trọng bất kỳ lúc nào chỉ với hiểu lầm nhỏ giữa hai bên.

“Một kênh liên lạc trực tiếp giữa Triều Tiên và cộng đồng quốc tế là điều rất cần thiết. Đường dây nóng sẽ giúp Triều Tiên có cơ hội thực sự để thảo luận với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nó còn giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai phía”, ông Tong Zhao nói.

Theo ông Tong Zhao, đường dây nóng này còn có thể mở ra một con đường mới để các bên cùng bàn về các vấn đề khác ngoài Olympic.

“Đây có thể là bước đi đầu tiên trong một tiến trình quan trọng hơn”, ông Zhao nhận định. Ông cho rằng, rõ ràng vào thời điểm hiện tại, hai miền Triều Tiên đều muốn thúc đẩy tiến trình đó một cách nhanh chóng nhằm cải thiện quan hệ và giảm bớt căng thẳng.

Xem thêm: Quốc gia nghèo nhất EU giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu: Thách thức chờ đón

Lý do sau việc Triều Tiên bất ngờ đề nghị đàm phán với Hàn Quốc và mở đường dây liên lạc

Thứ 5, 04/01/2018 | 06:00
Nguồn tin của Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên có kế hoạch mở lại đường dây liên lạc liên Triều vốn bị ngừng hoạt động từ năm 2016. Đồng thời, ông Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Hàn Quốc.

Thế vận hội Mùa đông - Cứu cánh cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên?

Thứ 4, 03/01/2018 | 18:18
Hàn Quốc hy vọng Thế vận hội Mùa đông sẽ là công cụ phá băng hữu hiệu với Triều Tiên, nhưng các bài học trong quá khứ đang cho thấy con đường này khó thành công.

Mời gọi đàm phán: "Kế ly gián" liên minh Mỹ - Hàn của Triều Tiên

Thứ 3, 02/01/2018 | 20:28
"Nhánh ô liu" mà Triều Tiên chìa ra cho Hàn Quốc dường như ẩn chứa một kế hoạch giúp Bình Nhưỡng có thêm một người bạn, còn Mỹ mất đi một đồng minh.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.