Đằng sau việc Mỹ cáo buộc Triều Tiên phát triển vũ khí hóa-sinh

Đằng sau việc Mỹ cáo buộc Triều Tiên phát triển vũ khí hóa-sinh

Thứ 2, 25/12/2017 | 13:00
0
Chính phủ Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đang phát triển vũ khí hóa-sinh sau khi xuất hiện báo cáo mới đây của cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng, quân đội Bình Nhưỡng đã bắt đầu thử nghiệm việc đưa vi khuẩn bệnh than vào đầu đạn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tổng thống Trump và bản báo cáo 56 trang

Giữa tháng Mười Hai, Tổng thống Donald Trump đã công bố bản báo cáo Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên của mình trước Quốc hội. Bản báo cáo dài 56 trang khẳng định rằng Bình Nhưỡng “đang theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hóa-sinh học mà mầm bệnh có thể được phát tán thông qua các tên lửa của nước này”.

Tiêu điểm - Đằng sau việc Mỹ cáo buộc Triều Tiên phát triển vũ khí hóa-sinh

Tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên.

Trong bài diễn thuyết công khai, ông Trump đã nhấn mạnh vấn đề phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên “đáng lẽ phải được quan tâm từ trước khi tôi bước vào Nhà Trắng, khi đó vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Và kể từ giờ nó chắc chắn sẽ được quan tâm đúng mức.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác”, ông Trump nói. “Triều Tiên – một đất nước đang trong tình trạng đói nghèo – đang chi hàng trăm triệu USD để phát triển các loại vũ khí nguyên tử, hóa học và sinh học có thể là mối mối đe đọa lớn đối với nước Mỹ”.

Sau đó, hãng tin Bloomberg cũng đưa tin, các quan chức tình báo Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo việc Triều Tiên đang tiến hành cuộc thử nghiệm nhằm nghiên cứu khả năng sống sót của vi khuẩn bệnh than ở điều kiện nhiệt khoảng 7.000 độ C hoặc cao hơn - cũng là mức nhiệt độ sản sinh khi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trở lại bầu khí quyển.

Tiêu điểm - Đằng sau việc Mỹ cáo buộc Triều Tiên phát triển vũ khí hóa-sinh (Hình 2).

Căng thẳng Mỹ-Triều vẫn đang dâng cao.

Triều Tiên đanh thép phủ nhận 

Đáp lại cáo buộc của Tổng thống Trump, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn nguồn viện Nghiên cứu Mỹ trực thuộc bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết: "Triều Tiên, với tư cách là thành viên Công ước Vũ khí sinh học (BWC), duy trì lập trường nhất quán phản đối sự phán triển, sản xuất, dự trữ và sở hữu các vũ khí sinh học.

KCNA khẳng định, nước Mỹ “càng cố gắng gia tăng các động thái thù địch với Triều Tiên bao nhiêu thì tinh thần và sự quyết tâm của quân dân Triều Tiên sẽ càng tăng lên bấy nhiêu”.

Công ước Vũ khí sinh học năm 1972 là hiệp định về giải trừ vũ khí đầu tiên ngăn cấm các hành động "phát triển, sản xuất và tàng trữ  tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt". Triều Tiên đã ký kết tham gia hiệp định vào năm 1987.

Trước đó, vào năm 2001 Mỹ từng cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm hiệp ước BWC. Các quan chức Hàn Quốc ước tính quốc gia láng giềng của họ hiện nay có thể sở hữu khoảng 2.500 đến 5.000 tấn vũ khí hóa học. Thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, một tổ chức có trụ sở tại Seoul cũng đưa ra một bản báo cáo vào năm 2016 cho rằng, Bình Nhưỡng sở hữu 13 chất có thể được sử dụng cho việc phát triển vũ khí sinh học hoặc hóa học, bao gồm vi khuẩn bệnh than và vi khuẩn clostridium botulinum gây liệt thần kinh. Những loại vi khuẩn này sẽ gây ngộ độc khi xâm nhập vào cơ thể.

Xem thêm: Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc là "gây chiến" và cảnh báo những nước thông qua

Mạnh Thương

Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc là "gây chiến" và cảnh báo những nước thông qua

Chủ nhật, 24/12/2017 | 18:00
Bình Nhưỡng cũng không quên cảnh báo những nước ủng hộ thông qua nghị quyết sẽ phải “trả giá nặng nề”.

Nga bất ngờ triển khai tổ hợp S-400 khét tiếng đến sát Triều Tiên

Chủ nhật, 24/12/2017 | 11:43
Trung đoàn phòng không vùng Viễn Đông của Nga vừa được biên chế thêm hệ thống tân tiến S-400 giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng Triều Tiên ngày càng khó lường.

Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

Thứ 7, 23/12/2017 | 12:57
Trung Quốc đối tác thương mại chính của Triều Tiên bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên của Liên Hợp Quốc.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.