Nam giới phẫu thuật thẩm mỹ: Có sắc không tài cũng là vô dụng

Nam giới phẫu thuật thẩm mỹ: Có sắc không tài cũng là vô dụng

Thứ 4, 09/08/2017 | 06:20
1
Nam giới cũng có quyền làm đẹp, điều đó là không sai. Nhưng hiện nay đang có quá nhiều người lợi dụng nó để...nổi. Ngẫm mà buồn!

Ngay sau khi đọc bài viết:  “Bác sĩ "nam thần" công kích cây bút Mèo Xù về quan điểm đàn ông đẹp nhờ dao kéo”, tôi ủng hộ quan điểm về cái đẹp của bác sĩ “nam thần”. Vì làm đẹp là quyền riêng của mỗi người, họ không chỉ muốn đẹp hơn trong mắt... phụ nữ, mà quan trọng hơn, họ sẽ tự tin khi giao tiếp và để thành công hơn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn hiện nay, rất nhiều chàng trai tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ với mơ ước “tôi sẽ thành hoboy và nổi tiếng”. Như tôi được biết, cái tên Tùng Sơn, Lệ Rơi rồi lại đến Đức Phúc liên tục nổi trên mạng xã hội vì họ đã có một cuộc trùng tu nhan sắc khá quyết liệt.

Tuy nhiên, Đức Phúc “dao kéo” đi chỉ vì chàng trai ấy quá tự ti với vóc dáng bên ngoài của mình. Việc Đức Phúc đi phẫu thuật thẩm mỹ dù khen chê lẫn lộn nhưng tài năng của chàng trai này là không thể phủ nhận. Tôi ủng hộ Đức Phúc.

Còn đối với Tùng Sơn, Lệ Rơi, hay nhiều chàng trai khác, họ cũng có một vẻ ngoài không được đẹp nhưng họ lại chẳng có tài năng gì đặc biệt. Tôi chỉ thấy họ chỉ nổi tiếng qua những trò lố lăng đang thể hiện trên mạng xã hội. Và Tùng Sơn chỉ sau một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đã “vịt hóa thiên nga”. 

Tôi mơ hồ cảm nhận được, Tùng Sơn đang dùng chính việc phẫu thuật thẩm mỹ để gây sự chú ý với dự luận và truyền thông, đẩy tên tuổi cậu lên qua những hình ảnh và phát biểu gây sốc.

Tôi cho rằng, việc sống bằng chiêu trò là một trong những điều tối kỵ, khi bạn có tài năng thực sự thì tự khắc bạn sẽ được công nhận. Phẫu thuật thẩm mỹ làm cho bạn đẹp lên, đó cũng chỉ là cách để hỗ trợ bạn. Còn nếu đơn giản nghĩ rằng phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành hotboy và khi đó mặc nhiên được nổi tiếng là cách nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Đời sống - Nam giới phẫu thuật thẩm mỹ: Có sắc không tài cũng là vô dụng

Nhiều chàng trai đang dùng phẫu thuật thẩm mỹ làm chiêu trò để nổi tiếng.

 Không những thế, dù bạn có điển trai cỡ nào, có được phong danh hotboy, có dùng nhiều chiêu trò để nổi tiếng đi chăng nữa bạn rồi cũng sẽ nhanh chóng chìm nghỉm và trở nên lố bịch trước những chiêu trò của chính mình.

Vẻ mặt mới này của Tùng Sơn dẫu có điển trai và thu hút hơn thật, nhưng có mấy ai có thể yêu thích một người mà không có chút tài năng gì hay không? Một lúc nào đó, công chúng sẽ nhanh chóng ngộ ra và tự hỏi Tùng Sơn là ai, cậu ấy có tài năng gì và cậu ấy cống hiến gì cho chúng ta? Có lẽ khi ấy cậu ta sẽ phải trả cái giá rất đắt cho tên tuổi của mình.

Chốt lại những điều trên tôi chỉ muốn nói rằng, bạn có quyền đẹp, có quyền làm cho mình đẹp hơn. Nhưng, xin đừng hi vọng rằng việc “đập mặt” để trở nên điển trai sẽ giúp bạn trở thành người nổi tiếng. Cũng đừng hi vọng rằng, danh tiếng của một hotboy sẽ giúp bạn kiếm được tiền bền vững. Hãy tự khẳng định chính mình bằng tài năng thực sự. Đừng để cái nhìn về phẫu thuật thẩm mỹ trở nên méo mó.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả



Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật và báo điện tử Người Đưa Tin.

 

NA

 

Bác sĩ "nam thần" công kích cây bút Mèo Xù về quan điểm đàn ông đẹp nhờ dao kéo

Thứ 3, 08/08/2017 | 20:00
“Làm đẹp đúng, đủ, phù hợp là cách để con người hiện đại ngày càng thể hiện được sự tự tin của bản thân mình. Vì thế, làm đẹp không còn là đặc quyền riêng của phái nữ nữa”, bác sĩ Trần Vũ Quang chia sẻ.

Đức Phúc “đập mặt” đi làm lại để trở nên đẹp hơn: Có gì sai?

Chủ nhật, 06/08/2017 | 14:00
Tôi nghĩ sự tự tin về ngoại hình sẽ nâng bước chân của Đức Phúc tiến xa hơn trong giới showbiz.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.