‘Nói chuyện’ ở cổng đình, người đổ máu, kẻ vào tù.

‘Nói chuyện’ ở cổng đình, người đổ máu, kẻ vào tù.

Thứ 4, 29/11/2017 | 19:14
0
Mâu thuẫn trong việc thế chấp tài sản, hai nhóm thanh niên hẹn nhau ra cổng đình “nói chuyện” dẫn đến người đổ máu, kẻ vào tù.

Ngày 29/11, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Đức Giang (SN 1987), Nguyễn Duy Long (SN 1991) cùng trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội và Nguyễn Chương Hiếu (SN 1991, trú tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS.

Hồ sơ điều tra - ‘Nói chuyện’ ở cổng đình, người đổ máu, kẻ vào tù.

Các bị cáo tại tòa

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này còn có các bị cáo Trần Văn Sĩ (SN 1986, trú tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Phạm Hải Linh (SN 1986, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội); Lê Đắc Tiệp (SN 1989) và Đặng Quang Khiêm (SN 1992) cùng trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1, Điều 245 BLHS.

Quá trình mở tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo được thể hiện như sau: Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc thế chấp mảnh đất 61m2 với số tiền 300 triệu đồng giữa Nguyễn Đức Giang và Lê Đắc Tiệp.

Khoảng 21h ngày 13/6/2016, khi Tiệp về nhà và được biết Giang vừa đến tìm mình để đòi thêm tiền bán đất nên đã gọi điện cho Giang. Qua điện thoại, hai người xảy ra tranh cãi thách thức đánh nhau rồi hẹn gặp ở cổng đình Do Lộ thuộc tổ 1, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để nói chuyện.

Tiệp gọi điện kể lại sự việc cho Linh, Linh rủ Khiêm. Khi đi, cả Tiệp và Linh cùng mang theo hung khí là dao và tuýp sắt.

Về phần Giang cũng nhắn tin cho Hiếu để mượn súng đi đánh nhau với Tiệp. Lúc này, Hiếu đang ngồi uống cà phê với Long và Sĩ. Hiếu nói lại chuyện của Giang cho các bạn nghe, cả hội kéo nhau đến gặp Giang.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, như đã hẹn, cả hai nhóm trai làng đã có mặt tại cổng đình Do Lộ.

Tại đây, Giang kéo tay Tiệp đi sâu vào trong sân đình nói chuyện, tuy nhiên, đúng lúc đó thì Tiệp bất ngờ xông đến chộp lấy súng của Hiếu nhưng không được.

Một cuộc hốn chiến giữa hai nhóm thanh niên nhanh chóng xảy ra, khiến một số đối tượng bị thương. Phạm Hải Linh bị đạn ghém bắn thẳng vào vùng bụng nhưng do được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn bảo toàn được tính mạng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định thanh niên này bị tổn hại 48% sức khỏe.

Cũng trong quá trình điều tra, mặc dù cả hai nhóm thanh niên đều gây thương tích cho nhau nhưng không đối tượng nào đề nghị cơ quan tố tụng xử lý đối phương về hành vi cố ý gây thương tích nên không được đưa ra xét xét tại phiên tòa này.

Riêng đối với Phạm Hải Linh, mặc dù là bị hại ở hành vi giết người nhưng bản thân anh ta cũng gây ra vụ loạn đả ở cổng đình làng Do Lộ nên vẫn bị đưa ra xem xét, xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng tại phiên tòa.

Căn cứ vào toàn diện hồ sơ và diễn biến phiên tòa, HĐXX nhận định các bị cáo đã phạm tội đúng như cáo trạng truy tố và lần lượt tuyên phạt Nguyễn Đức Giang, Nguyễn Chương Hiếu cùng mức án 13 năm tù và Nguyễn Duy Long 10 năm tù, đều về tội Giết người.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Gây rối trật tự công cộng lần lượt bị áp dụng các mức án từ 12 tháng tù (hưởng án treo) đến 24 tháng tù giam.    

Tư Viễn 

Yên Bái: Điều tra người phụ nữ nghi bị giết, cướp tài sản

Thứ 4, 29/11/2017 | 10:00
Sau khi phát hiện bà H. nằm chết trong nhà, người dân đã báo chính quyền địa phương. Qua khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện nạn nhân bị chém ở mặt, két sắt trong nhà bị đập phá.

Bắt đối tượng dùng lựu đạn giết người, trốn truy nã suốt 5 năm

Thứ 6, 24/11/2017 | 11:31
Sau khi dùng lựu đạn giết người, Sùng A Páo đã bỏ trốn sang Quốc sinh sống và làm thuê.

Bắt cặp đồng tính giết người rồi cùng nhau bỏ trốn

Thứ 4, 22/11/2017 | 19:00
Sau khi đâm chết nạn nhân, Bình lấy xe máy chở “người tình” đồng tính bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cả hai đối tượng đã bị công an bắt giữ.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.