“Nữ tướng” Dược Hậu Giang từ nhiệm sau 30 năm lãnh đạo

“Nữ tướng” Dược Hậu Giang từ nhiệm sau 30 năm lãnh đạo

Thứ 6, 25/08/2017 | 07:00
1
Doanh nghiệp dược lớn nhất Việt Nam vừa có quyết định thay đổi một loạt nhân sự cấp cao của công ty trong đó, đáng chú ý nhất là đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Hoàng Nguyên Học và Tổng giám đốc Phạm Thị Việt Nga.

Cụ thể, ngày 22/8, bà Phạm Thị Việt Nga – người vẫn được coi là “nữ tướng” của CTCP Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đã có thư từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc gửi Hội đồng quản trị công ty.

Tài chính - Ngân hàng - “Nữ tướng” Dược Hậu Giang từ nhiệm sau 30 năm lãnh đạo

Bà Phạm Thị Việt Nga sẽ thôi nhiệm Tổng giám đốc DHG Pharma từ ngày 1/9/2017.

Trong thư, bà Nga viết: “Qua quá trình xây dựng, phát triển, đào tạo quy hoạch kế thừa cũng như chuẩn bị mô hình, cấu trúc mới cho DHG Pharma trong giai đoạn tiếp theo; đến thời điểm này, tôi hoàn toàn có thể yên tâm giao lại công tác điều hành cho thế hệ kế thừa mà tôi đã dày công đào tạo trong suốt thời gian qua. Tôi cho rằng, đây là thời điểm tốt nhất để chuyển giao, để thế hệ kế thừa tiếp nối công cuộc xây dựng DHG Pharma mãi trường tồn dựa trên tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa Dược Hậu Giang.”

“Nữ tướng” Dược Hậu Giang cho biết bà vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công ty với vai trò thành viên HĐQT để tham gia điều hành chiến lược.

“Đồng thời, tôi sẽ luôn theo dõi, cố vấn chuyên môn để chuyển giao nhịp nhàng và hỗ trợ Ban điều hành kết nối, xây dựng các mối quan hệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất định trong công tác điều hành giai đoạn hiện nay”, bà Nga khẳng định.

Được biết, ngay từ những năm đầu thành lập Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang – tiền thân của CTCP Dược Hậu Giang vào năm 1988, bà Nga đã là người gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp này với cương vị người lãnh đạo cao nhất.

Bà Phạm Thị Việt Nga sinh năm 1951, có trình độ Tiến sĩ kinh tế - đại học Kinh tế TP.HCM và bằng Dược sĩ Đại học – đại học Y Dược TP.HCM.

Bà Nga được coi là “linh hồn” đối với doanh nghiệp này khi tham gia lãnh đạo, đồng hành cùng người lao động,… trong hầu hết mọi hoạt động từ sản xuất kinh doanh, thiện nguyện và vực dậy công ty khỏi giai đoạn khó khăn.

Tài chính - Ngân hàng - “Nữ tướng” Dược Hậu Giang từ nhiệm sau 30 năm lãnh đạo (Hình 2).

"Nữ tướng" Phạm Thị Việt Nga luôn đồng hành cùng nhiều sự kiện do DHG Pharma tổ chức.

Từ năm 2004, sau khi Xí nghiệp liên hợp Dược Hậu Giang tiến hành cổ phần hoá, bà Phạm Thị Việt Nga giữ cả hai chức vụ cao nhất trong HĐQT và Ban điều hành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Đến 28/4/2014, bà Nga thôi nhiệm chức Chủ tịch HĐQT công ty, nhường “ghế” cho ông Hoàng Nguyên Học - Phó Tổng giám đốc SCIC và trở về làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ngoài ra, bà Nga còn là Trưởng ban Tiểu ban Chiến lược công ty và giữ chức chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Fuji Medic. 

Cùng ngày bà Nga rời ghế Tổng giám đốc, HĐQT Dược Hậu Giang cũng đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Hoàng Nguyên Học để nghỉ hưu theo chế độ và chức Phó Chủ tịch đối với ông Lê Đình Bửu Trí nhằm thực hiện theo chỉ đạo của SCIC.

Thay vào đó, HĐQT đã bầu bổ sung bà Đặng Thị Thu Hà và ông Nguyễn Chí Thành tham gia HĐQT với tư cách thành viên, “hiệu lực của việc bổ nhiệm kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

Hiểu Minh

Giám đốc công ty Dược nhập thuốc trị ung thư 'dỏm' hầu tòa

Thứ 2, 21/08/2017 | 15:53
Theo đúng dự kiến, ngày 21/8, TAND TP.HCM đưa vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty Cổ phần VN Pharma ra xét xử sơ thẩm.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.