10 bị can vụ 'nhân bản' xét nghiệm vẫn được tại ngoại

10 bị can vụ 'nhân bản' xét nghiệm vẫn được tại ngoại

Thứ 4, 21/08/2013 | 16:16
0
“10 bị can đều là cán bộ viên chức, có lai lịch rõ ràng. Trong quá trình làm việc với CQĐT các bị cáo đã tự giác, không trốn tránh, khai báo thành khẩn, không có biểu hiện trốn chạy. Vì vậy cơ quan CA chưa tiến hành bắt tạm giam.” – Thiếu tướng Trần Thùy – PGĐ CATP Hà Nội cho biết.

Chiều ngày 20/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã chính thức công bố kết quả điều tra sơ bộ đồng thời tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong vụ “nhân bản”  kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.

Thiếu tướng Trần Thùy – PGĐ CATP Hà Nội cho biết, sáng 20/8, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố và tiến hành hỏi cung đối với từng bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và đã ra thông báo đảng viên vi phạm pháp luật đến nơi quản lý đảng viên biết để có hướng kỷ luật.

“Hiện nay, CQĐT cũng chưa tiến hành bắt giam đối với 10 bị can vì họ đều là cán bộ viên chức, có lai lịch rõ ràng. Trong quá trình làm việc với CQĐT các bị cáo đã tự giác, không trốn tránh, khai báo thành khẩn, không có biểu hiện trốn chạy” – Thiếu tướng Trần Thùy cho biết thêm.

Thừa ủy quyền của thiếu tướng Trần Thùy, thủ thưởng Cơ quan CSĐT- phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Thượng tá Phan Cao Thu, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT – cho biết: Căn cứ kết quả điều tra ban đầu Cơ quan CSĐT có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh, Trưởng khoa và các kỹ thuật viên khoa xét nghiệm, Giám đốc, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Hoài Đức có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Pháp luật - 10 bị can vụ 'nhân bản' xét nghiệm vẫn được tại ngoại

Thiếu tướng Trần Thùy cho biết, đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nhưng chưa bắt tạm giam đối tượng nào. Ảnh Đ.Thuận

Theo đó, 10 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Trí Liêm – giám đốc BV; Nguyễn Thị Nhiên – p.giám đốc BV người trực tiếp phụ trách khoa xét ngiệm bị khởi tố về tội danh: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285 BLHS.

Đối tượng Vương Thị Kim Thành – trưởng khoa xét nghiệm; Phan Thị Oanh – KTV trưởng; Nguyễn Thị Xuyên – KTV; Vương Thị Lan – KTV; Nguyễn Thị Thu Trang -  KTV hợp đồng; Nguyễn Thị Hồng Nhung – KTV hợp đồng, bị khởi tố tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 BLHS.

Theo kết quả điều tra sơ bộ của Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội, trong thời gian từ 1/8/2012 đến 31/5/2013, trưởng khoa cùng  7 nhân viên khoa xét nghiệm – Bệnh viện đa khoa Hoài Đức đã thực hiện 24.857 xét nghiệm huyết học, trong các xét nghiệm trên có 1.495 trường hợp có kết quả xét nghiệm bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú trùng nhau.

Cơ quan CSĐT có đủ tài liệu, chứng cứ xác định trong 1.495 trường hợp trùng kết quả xét nghiệm, có 764 kết quả xét nghiệm khống. 

Việc in ấn kết quả xét nghiệm khống đều do Vương Thị Kim Thành – trưởng khoa, Phạm Thị Oanh – kỹ thuật viên trưởng và các nhân viên trong khoa xét nghiệm BVĐK  Hoài Đức thực hiện.

Bảo hiểm y tế đã chi trả cho những xét nghiệm khống này là 21.000 đồng/1 kết quả.

Theo đó, số tiền mà các đối tượng trục lợi được từ bảo hiểm là 16 triệu đồng.

Đức Thuận

Vụ ‘nhân bản’ xét nghiệm: Có thể miễn trách nhiệm hình sự

Thứ 4, 21/08/2013 | 11:04
Với việc tích cực cung cấp bằng chứng, tài liệu để “phanh phui” việc “nhân bản” xét nghiệm, chị Phan Thị Oanh - người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” cần được xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Vụ 'nhân bản' xét nghiệm: Người cung cấp bằng chứng bị khởi tố

Thứ 4, 21/08/2013 | 08:43
Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội, trong danh sách 10 người bị tống đạt quyết định khởi tố bị can có cả chị Phan Thị Oanh - người cung cấp các bằng chứng trong vụ “nhân bản” xét nghiệm.

Sự thật 'động trời' về 1.000 phiếu xét nghiệm 'nhân bản' (5)

Thứ 3, 20/08/2013 | 14:42
Có hay không việc chiếm đoạt tiền hoá chất thông qua "nhân bản" 1.000 phiếu xét nghiệm huyết học là nghi vấn cần làm rõ.

Khởi tố 10 cán bộ liên quan vụ 'nhân bản' xét nghiệm

Thứ 3, 20/08/2013 | 09:50
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can đối với 10 cán bộ, nhân viên y tế để điều tra các sai phạm trong vụ nhân bản kết quả xét nghiệm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức.

Sự thật 'động trời' về 1.000 phiếu xét nghiệm 'nhân bản'

Thứ 6, 16/08/2013 | 16:22
Cầm hai phiếu xét nghiệm huyết học PV báo Nguoiduatin.vn cung cấp, anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1985, thôn Nội, xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) run run nhìn về phía cậu con trai chưa tròn hai tuổi của mình.

Thưởng những người tố 'nhân bản' xét nghiệm 320.000 đồng

Thứ 6, 16/08/2013 | 16:40
Lễ trao thưởng diễn ra vỏn vẹn trong vòng nửa giờ sáng hôm nay 16-8, cho ba cán bộ y tế đã tố cáo vụ nhân bản xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, Hà Nội.
Cùng chuyên mục

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.