10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013

10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013

Thứ 5, 25/04/2013 | 14:16
0
Gwyneth Paltrow, Kerry Washington, Amanda Seyfried, Zooey Deschanel.... là những cái tên đứng ở đầu danh sách.

Trang People vừa công bố top Những người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2013, theo đó, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách.

Dưới đây là Top 10 Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2013 do People bình chọn:

Sự kiện - 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013

Gwyneth Paltrow đứng ở vị trí đầu tiên

Sự kiện - 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013 (Hình 2).

Nữ diễn viên 36 tuổi Kerry Washington đứng ở vị trí thứ 2

Sự kiện - 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013 (Hình 3).

Amanda Seyfried, 27 tuổi, đứng thứ ba

Sự kiện - 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013 (Hình 4).

Đứng thứ 4 là nữ diễn viên Zooey Deschanel, 33 tuổi

Sự kiện - 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013 (Hình 5).

Bà Jane Fonda - minh tinh nổi tiếng và gợi cảm một thời của Hollywood gây bất ngờ khi góp mặt trong danh sách bởi năm nay bà đã 75.

Sự kiện - 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013 (Hình 6).

Jennifer Lawrence, nữ diễn viên 22 tuổi

Sự kiện - 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013 (Hình 7).

Nữ ca sĩ Kelly Rowland

Sự kiện - 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013 (Hình 8).

"Miêu nữ" Halle Berry, 46 tuổi

Sự kiện - 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013 (Hình 9).

Drew Barrymore, 38 tuổi

Sự kiện - 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013 (Hình 10).

Ca sĩ Pink đứng vị trí thứ 10

> Sao Hollywood đồng loạt khoe 'giò' tít tắp

Trang Phương

'Miss World bị chê xấu' vào top 5 Hoa hậu đẹp nhất

Thứ 2, 18/03/2013 | 16:43
Dù bị la ló khi vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới, nhan sắc Vu Văn Hà lại được trang Globalbeauties đánh giá cao.

Yvonne đưa GĐ 'phi công trẻ' Hoàng Việt thăm xứ chùa Vàng

Thứ 5, 25/04/2013 | 11:16
Những khoảnh khắc hạnh phúc mới nhất của cặp đôi Hoàng Việt - Yvonne.

Cựu siêu mẫu phá sản vì phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 4, 24/04/2013 | 08:09
Janice Dickinson - một trong những siêu mẫu đầu tiên của thế giới - nợ tích lũy 1 triệu USD, trong đó có khoản lớn dành cho làm đẹp.