Tin mới nhất từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67 – Công an TP Hà Nội), trong ngày đầu ra quân kiểm tra, xử lý người đi bộ vi phạm các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đã có 102 trường hợp người đi bộ vi phạm.
Một trong số những trường hợp người đi bộ bị xử phạt trong ngày đầu tiên.
Theo thống kê của PC67 Hà Nội: Tính đến 15h00' ngày 01/02, các đơn vị thuộc Phòng xử lý 102 trường hợp người đi bộ vi phạm.
Các hành vi vi phạm chủ yếu: Đi không đúng phần đường quy định có 29 trường hợp, Vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định: 71 trường hợp, mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông 2 trường hợp.
Như báo Người đưa tin đã phản ánh, bắt đầu từ sáng qua (1/2), lực lượng CSGT Hà Nội đã ra quân triển khai kiểm tra, xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thủ đô.
Người dân hết sức bỡ ngỡ.
Trong ngày đầu, nhiều người đi bộ khi bị cảnh sát nhắc nhở, xử lý tỏ ra hết sức ngỡ ngàng. Một số chiến sĩ CSGT thì cho biết việc xử lý đối với người đi bộ là tương đối khó khi người vi phạm không mang tiền theo trong người.
Nhiều ý kiến cũng ủng hộ việc xử phạt, song cho rằng Hà Nội cần trả lại hè phố cho người đi bộ.
‘Xử phạt cần nhưng chưa đủ’
Theo luật sư Giang Hồng Thanh – Trưởng Văn phòng Luật sư Giang Thanh: Quy định về xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ đã có từ khá lâu và rất xuyên suốt rồi, chẳng hạn như từ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP năm 2005, rồi sau đó là Nghị định số 147/2007NĐ-CP, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP đều có quy định về vấn đề này. Tuy nhiên dường như chúng ta chưa thấy hoặc rất ít thấy người đi bộ nào bị xử p