Ngày 25/8, công an tỉnh Quảng Nam tiến hành họp báo liên quan vụ phá rừng pơ mu quy mô lớn trên địa bàn xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Qua tiến hành điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ tổng số 611 phách, 8 lóng gỗ tròn có khối lượng 47,437 m2.
Xét thấy tính chất nghiêm trọng, xảy ra tại khu vực biên giới giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) với tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào, cũng như các đối tượng thực hiện vi phạm có tổ chức, cấu kết, móc nối với nhiều đối tượng trong ngoài tỉnh, công an tỉnh Quảng Nam tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ vụ án.
Qua thời gian ngắn thu thập chứng cứ, các điều tra và trinh sát ban chuyên án đã thu thập đủ chứng cứ về lai lịch, nhân thân, quan hệ, hành vi vi phạm.. và ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan vụ án, cũng như khởi tố 9 đối tượng.
Số lượng lớn gỗ pơ mu bị chặt phá với quy mô lớn tại huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam).
Hai ngày 26 và 28/7, ban chuyên án bắt hai đối tượng Nguyễn Văn Thắng (trưởng nhóm chặt gỗ; trú xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Văn Sanh (trưởng nhóm chuyển gỗ; trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Đến đầu tháng 8, các nhóm trinh sát tiếp tục bắt đối tượng Lê Trọng Dương, khi phó nhóm chặt hạ gỗ này bỏ trốn từ Quảng Bình vào huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Đặc biệt, ngày 4/8, cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quang tại bến xe An Phú Đông, quận 12, TP.HCM khi y từ Lào trở về Việt Nam.
Được biết, Nguyễn Văn Quang (SN 1982; trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), là người tổ chức thuê hai nhóm chặt gỗ và vận chuyển gỗ pơ mu từ tiểu khu 351, xã LaDêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Sau khi vụ việc bị lộ, đối tượng Quang bỏ trốn sang Lào rồi lại trở về TP.HCM để tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng.