11 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Lào Cai

11 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Lào Cai

Thứ 6, 05/08/2016 | 15:15
0
Mưa lũ đã khiến 11 người chết và mất tích ở Lào Cai, trong đó huyện Bát Xát có 9 người. Ngoài ra, giao thông và hoa màu, thủy sản cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

11 người chết và mất tích vì mưa lũ

Đầu giờ chiều 5/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Ngô Quốc Cường – Chánh văn phòng UBND huyện Bát Xát cho biết: Tính đến 10h trưa hôm nay (5/8), trên địa bàn huyện ghi nhận 9 người bị chết và mất tích do mưa, lũ. Trong đó, 6 người mất tích và 3 người chết (xã Tòng Xành 3 người mất tích, xã Phìn Ngan 3 người mất tích, xã Cốc San 3 người chết).

Theo Chánh văn phòng UBND huyện Bát Xát, hiện nay, nước cơ bản đã rút hết trừ một số đoạn sâu, trũng. Lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục đường. Ngoài ra, nhiều đường viễn thông quanh khu vực cũng bị đứt, đổ gây mất sóng viễn thông.

Xã hội - 11 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Lào Cai

Huyện Bát Xát là địa phương ảnh hưởng nặng do mưa lũ gây ra - (Ảnh: Linh Vũ).

Theo UBND tỉnh Lào Cai, ngoài những trường hợp ở huyện Bát Xát thì huyện Sa Pa cũng có 1 người chết, 1 người mất tích.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, ngoài thiệt hại về người, thống kê đã có 22 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà ngập nước, gần 10.000 ha lúa xuân mới cấy bị ảnh hưởng. Nhiều cầu cống, cầu treo dân sinh bị trôi, sập.

Giao thông bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, tuyến đường 4D đi Sa Pa chưa thông xe do bị sạt núi và hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực giải quyết. Ngoài ra, trận lũ lớn khiến hơn 1000 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai ra công điện khẩn chống mưa, lũ

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Đặng Xuân Phong, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã truyền đi công văn khẩn yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và các địa phương chủ động tăng cườn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.