Ngày 19/12, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vi Văn Tâm (SN 1989), trú ở xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về tội Hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 22/6, sau khi uống rượu, Tâm đi đến nhà ông Vi Văn Diệu (SN 1963, trú cùng xã) để ngủ. Khi vào nhà, thấy mọi người đã ngủ say trong đó có cháu V.T.L. (SN 2003) thì Tâm nảy sinh ý định quan hệ tình dục.
Nghĩ là làm, Tâm dùng tay bịt mồm cháu rồi thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, Tâm đi vào giường trong nhà ngủ, còn cháu L. do sợ hãi nên không dám nói với ai.
Tối 28/6, Tâm tiếp tục uống rượu say tại nhà ông Diệu nên nảy sinh muốn quan hệ với cháu L. lần nữa. Đợi khi mọi người đã ngủ, Tâm tiến đến giường của cháu, nhưng lần này cháu L. đẩy ra, nam thanh niên sợ bị phát hiện nên quay về chỗ của mình.
Đến rạng sáng 29/6, Tâm lại tiếp tục mò đến nơi cháu L. ngủ để thực hiện hành vi thú tính, không ngờ rằng đúng lúc này, người mẹ kế của cháu L. thức dậy nên phát hiện. Ngày 30/6, Vi Văn Tâm đến nhà xin được “làm vía” theo phong tục địa phương.
Tuy nhiên, nhận được tin của người dân, Công an huyện Quỳ Châu đã vào cuộc điều tra xác minh. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cháu L. mới 13 tuổi, vì vậy cơ quan chức năng đã bắt giữ Vi Văn Tâm.
Tại phiên tòa, Vi Văn Tâm thừa nhận hành vi của mình.
Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tâm 12 năm tù và phải bồi thường về tổn thất cho gia đình bị hại 40 triệu đồng.