13 khách cùng mất CMND, dùng giấy tờ giả đi máy bay

13 khách cùng mất CMND, dùng giấy tờ giả đi máy bay

Chủ nhật, 17/11/2013 | 15:21
0
Nhiều trường hợp hành khách dùng giấy tờ tùy thân giả với tên khác làm thủ tục lên máy bay bị an ninh hàng không phát hiện. Mới đây nhất là vụ 13 hành khách trên một chuyến bay dùng giấy tờ giả làm thủ tục lên máy bay của Vietnam Airlines (VNA).

Theo Cục Hàng không VN, đây là trường hợp có số lượng người dùng giấy tờ giả nhiều nhất mà an ninh sân bay ghi nhận được.

13 khách cùng mất chứng minh nhân dân

Theo Trung tâm an ninh hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng, tối 16/10 các nhân viên an ninh đã phát hiện 13 hành khách cùng làm thủ tục trên chuyến bay mang số hiệu VN 1337 chặng Đà Nẵng - TP.HCM khởi hành lúc 21h20 đều dùng giấy tờ giả để lên máy bay.

Khoảng 21h, nhân viên an ninh đội soi chiếu an ninh tại ga đi quốc nội phát hiện những hành khách này cùng sử dụng giấy xác nhận nhân thân do Công an P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM xác nhận. Tách ra truy vấn thêm, toàn bộ nhóm khách này đều thừa nhận họ mang tên thật khác và có mang theo chứng minh nhân dân.

Nhóm khách này từ TP.HCM ra hành hương tại di tích La Vang (Quảng Trị) theo đường bộ và nhân tiện ra Quảng Bình, Quảng Trị thăm bà con vừa bị bão lũ.

Họ đã mua vé giá rẻ tập thể của một đại lý vé ở TP.HCM. Cả nhóm khách bị lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh hàng không với mức phạt 1 triệu đồng/người, hủy toàn bộ vé máy bay.

Xã hội - 13 khách cùng mất CMND, dùng giấy tờ giả đi máy bay

Kiểm tra giấy tờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Trao đổi với PV, chánh thanh tra Cục Hàng không Nguyễn Trọng Thắng cho biết trong thời gian gần đây cục đã phát hiện 37 trường hợp hành khách sử dụng giấy tờ nhân thân không đúng tên để đi máy bay, trong đó chủ yếu sử dụng giấy xác nhận nhân thân do công an phường/xã xác nhận. Theo nghị định số 60/2010, người thực hiện hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để đi máy bay bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng. Tuy nhiên kể từ ngày 15/12 (ngày nghị định số 147/2013 có hiệu lực), người thực hiện hành vi vi phạm này sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Bình, đội trưởng đội an ninh soi chiếu Trung tâm an ninh Nội Bài, kể từng có trường hợp khách khi làm thủ tục kiểm tra giấy tờ tùy thân để vào khu vực chờ thì thông báo đã mất giấy chứng minh nhân dân và có mang theo giấy xác nhận nhân thân có ảnh, đóng dấu giáp lai, mộc đỏ của UBND xã... nhưng bộ dạng không tự tin lắm.

Ông Bình hỏi thêm vài câu để đối chứng thấy càng có nhiều yếu tố nghi ngờ: “Giấy xác nhận này anh viết à?”. “Dạ”. “Vậy, anh viết cho chúng tôi vài dòng để đối chiếu chữ viết”.

Nói đến đây ông khách tái mặt, nhưng vẫn cầm giấy bút viết... hai nét chữ khác nhau một trời một vực. Truy thêm một vài câu, anh ta khai thật là mua rẻ lại vé của một người xưng là đại lý vé máy bay.

Vé mang tên hành khách khác và người bán vé tư vấn anh làm cách này để được bay: giấy xác nhận nhân thân và con dấu là do người bán viết và thực hiện giúp. Hành khách bị phạt 1 triệu đồng vì hành vi vi phạm quy định hành chính trong lĩnh vực an ninh hàng không, vé bị hủy và buộc phải mua vé mới.

Vẫn theo ông Bình, có trường hợp khách khi cầm vé máy bay đến quầy làm thủ tục an ninh cũng thông báo mất chứng minh nhân dân, giấy xác nhận nhân thân do chính hành khách viết, nhưng khi đưa hành lý xách tay qua máy soi chiếu thì nhân viên lại nhìn thấy có chứng minh nhân dân bên trong.

Ông Bình kể người khách này cũng tính toán rất kỹ làm thủ tục sát giờ lên máy bay nên khi nhân viên an ninh yêu cầu mở hành lý để đối chiếu thì khách cự cãi lớn tiếng, uy hiếp cả nhân viên an ninh...

“Khi chúng tôi yêu cầu lấy chứng minh nhân dân nằm đúng vị trí ở trong vali hành lý xách tay thì ông khách này mới chịu im lặng, líu ríu mở vali. Quả thật, khi chứng minh nhân dân lấy ra ngoài: hình đúng của hành khách, còn tên khác hoàn toàn với tên trên vé máy bay và chứng nhận nhân thân”.

Kẽ hở từ đâu?

Theo thống kê của Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài, hơn 95% hành khách của các vụ dùng giấy tờ giả làm thủ tục lên máy bay này chỉ mới đi máy bay lần đầu nên rất khó có thể nghĩ ra cách để qua mặt cơ quan an ninh hàng không.

“Nếu không có người hiểu rõ các quy định về đi lại bằng đường hàng không tư vấn, chỉ cho cách làm này thì sao những người gần như lần đầu tiên ra khỏi tỉnh lại có thể tự nghĩ ra cách làm này?” - ông Phạm Văn Bình khẳng định.

Còn theo đại diện tại sân bay Nội Bài, phần lớn các trường hợp khách mua vé máy bay của một hãng hàng không (đề nghị không nêu tên) bị phát hiện đều xuất phát từ một xã ở huyện A, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thậm chí còn có một đoàn khách của một cơ quan ở tỉnh B, có hai trường hợp là trẻ em sử dụng giấy khai sinh giả để hợp lý hóa việc không mua vé cho hai trẻ em đã gần 5 tuổi (theo quy định, trẻ em dưới 2 tuổi không phải trả tiền vé).

Theo các hãng hàng không, họ luôn có nhiều đợt khuyến mãi mà có những đợt bán vé giá chỉ 0 đồng (khách chỉ trả thuế và phí - PV) hoặc trị giá chỉ bằng một tô phở. Phương thức mua vé cũng dễ dàng, chỉ cần máy tính kết nối Internet là bất cứ ai cũng trở thành “đại lý” để mua vé trực tuyến rồi bán lại cho người khác hưởng chênh lệch.

Theo ông H. - một đại lý vé máy bay nội địa lớn tại TP.HCM, giá trọn gói của việc tư vấn và in ấn giấy chứng nhận nhân thân này chỉ chừng 500.000-700.000 đồng.

Đem việc này đặt vấn đề với các hãng hàng không nội địa, chúng tôi đều nhận câu trả lời chung chung rằng họ nghi ngờ đại lý thực hiện chuyện này nhưng không có bằng chứng cụ thể ai làm giấy tờ giả dù trên nguyên tắc hãng hàng không hoàn toàn có thể truy xuất trên hệ thống vé do đại lý nào mua.

Liên quan đến 13 trường hợp dùng giấy tờ giả bị phát hiện nói trên, ngày 16/11, thượng tá Lê Hoàng Châu - phó trưởng Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) - khẳng định vụ việc không liên quan (vi phạm - PV) đến pháp luật hình sự và không thuộc quyền giải quyết của Công an Q.Tân Bình. Vụ việc trên do có sự sai sót trong khâu xác nhận về mặt nhân thân cho 13 hành khách này.

Trong khi đó, đại tá Lê Văn Thúc - trưởng Công an Q.Tân Bình - cho biết vụ việc này không thuộc thẩm quyền của Công an Q.Tân Bình và hiện Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã vào cuộc xử lý theo thẩm quyền.

Cùng ngày, trả lời PV về vụ việc có được chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra hoặc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an hay không, lãnh đạo hai cơ quan này đều khẳng định không được báo cáo hay nhận được đề xuất từ Công an Q.Tân Bình hoặc Công an TP.HCM chuyển hồ sơ vụ việc để thụ lý.

Theo Tuổi trẻ/ tri thức

Hàng loạt công chức 'dính' đường dây làm giấy tờ giả

Thứ 2, 23/09/2013 | 09:54
“Phân nửa trong số các bị can bị khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức đang là công chức Nhà nước.” - chỉ huy cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ trao đổi về vụ án làm giả giấy chứng nhận kết quả thi đại học mà đơn vị vừa khám phá.

Giáp mặt 'cò' phù phép giấy tờ giả siêu tốc

Thứ 2, 17/06/2013 | 16:26
Theo quan sát và tìm hiểu của phóng viên, “công nghệ” làm giấy tờ giả này hết sức thô sơ, chứ không “tinh vi” như những gì các “tay cò” đã quảng cáo.

Khởi tố kẻ bán nhà bằng giấy tờ giả

Thứ 2, 15/04/2013 | 08:30
Những kẻ lừa đảo đã làm giả hồ sơ nhà đất, qua mặt cả cơ quan công chứng.

Quan chức Trung Quốc mua nhà bằng giấy tờ giả

Thứ 5, 24/01/2013 | 15:00
Cựu giám đốc Ngân hàng Thương mại nông thôn huyện Thần Mộc (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) Cung Ái Ái hiện đang bị cảnh sát truy nã.

Bắt giữ 23 tấn gỗ trắc không giấy tờ

Thứ 2, 26/08/2013 | 08:29
Mặc dù đã trải qua vài ngày sau khi 23 tấn gỗ trắc quý hiếm bị hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bắt giữ nhưng chủ nhân số gỗ quý này vẫn chưa xuất trình được giấy tờ hợp lệ và nguồn gốc số gỗ trên.

Hàng loạt công chức 'dính' đường dây làm giấy tờ giả

Thứ 2, 23/09/2013 | 09:54
“Phân nửa trong số các bị can bị khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức đang là công chức Nhà nước.” - chỉ huy cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ trao đổi về vụ án làm giả giấy chứng nhận kết quả thi đại học mà đơn vị vừa khám phá.

Giáp mặt 'cò' phù phép giấy tờ giả siêu tốc

Thứ 2, 17/06/2013 | 16:26
Theo quan sát và tìm hiểu của phóng viên, “công nghệ” làm giấy tờ giả này hết sức thô sơ, chứ không “tinh vi” như những gì các “tay cò” đã quảng cáo.

Khởi tố kẻ bán nhà bằng giấy tờ giả

Thứ 2, 15/04/2013 | 08:30
Những kẻ lừa đảo đã làm giả hồ sơ nhà đất, qua mặt cả cơ quan công chứng.

Quan chức Trung Quốc mua nhà bằng giấy tờ giả

Thứ 5, 24/01/2013 | 15:00
Cựu giám đốc Ngân hàng Thương mại nông thôn huyện Thần Mộc (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) Cung Ái Ái hiện đang bị cảnh sát truy nã.

Bắt giữ 23 tấn gỗ trắc không giấy tờ

Thứ 2, 26/08/2013 | 08:29
Mặc dù đã trải qua vài ngày sau khi 23 tấn gỗ trắc quý hiếm bị hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bắt giữ nhưng chủ nhân số gỗ quý này vẫn chưa xuất trình được giấy tờ hợp lệ và nguồn gốc số gỗ trên.