13 người chết, 4 người mất tích, 80 người bị thương do bão

13 người chết, 4 người mất tích, 80 người bị thương do bão

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Tính đến sáng nay 25/6, do ảnh hưởng của sét đánh, lốc xoáy, mưa giông trong cơn bão số 2, đã có 13 người thiệt mạng, 4 người mất tích, hơn 80 người khác bị thương và hơn 1000 ngôi nhà bị tốc mái, sập, hư hỏng ở 5 tỉnh thành phố.

Hải Phòng: Do mưa lớn kèm theo sấm chớp đã khiến 5 người thiệt mạng do sét đánh, 1 người chết do lốc xoáy và hơn 60 người khác bị thương. Phần lớn họ đều ở các xã An Thọ, Chiến Thắng (An Lão), Đồng Thái (An Dương), Dương Quan (Thủy Nguyên), Kiến Thiết (Tiên Lãng).

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Cát Bà đưa phụ nữ và trẻ em từ bè lên bờ tránh bão. Ảnh: Báo Hải Phòng

Ngoài ra, có 28 nhà bị sập hoàn toàn, 890 nhà bị tốc mái. Toàn thành phố có 26 cột điện bị gãy đổ, 1 nhà ở huyện Tiên Lãng bị sét làm hư hỏng thiết bị điện. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng bị sét đánh hỏng hoàn toàn.

Nam Định: Do giông bão và kèm theo lốc xoáy mạnh khiến 3 người chết do sét đánh, 54 căn nhà sập đổ và hư hỏng hoàn toàn.

Thái Bình: Tỉnh này cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão, theo báo cáo mới nhất, có 2 người chết vì sét đánh, 2 người bị thương nặng và nhiều nhà cửa bị gió hất tung mái.

Nghệ An: Theo báo cáo mới nhất từ BPCLB, vào khoảng 18h30, ngày 23/6, tàu đánh cá NA 92037TS do ông Nguyễn Do Thái, trú xã Diễn Ngọc, Diễn Châu (Nghệ An) làm thuyền trưởng, cùng với 8 thuyền viên, khi đang trên đường vào bờ tránh bão số 2 đến khu vực Hòn Nồm cách bờ biển khoảng 2km thì bị sóng đánh chìm.

Cùng giờ trên, chiếc tàu đánh cá NA 92036 TS, do ông Thái Bá Đông, 51 tuổi, trú xã Diễn Bích, Diễn Châu làm thuyền trưởng cùng 2 người trên đường vào bờ đã bị sóng đánh chìm ở khu vực Hòn Nồm. Sau đó, cả ba người đã bơi vào bờ biển Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày 23/6, chiếc tàu đánh cá mang số hiệu NA0895TS, do ông Nguyễn Văn Quế, trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên khác. Tàu ông Quế trên đường vào bờ tránh bão cách khu vực đảo Ngư (TX Cửa Lò) khoảng 0,5km bất ngờ bị sóng đánh chìm. Cùng lúc đó, chiếc tàu Petrolymex II, do ông Nguyễn Mạnh Cường làm thuyền trưởng cũng trên đường vào tránh bão đã cứu được ba người gồm: Nguyễn Ngọc Danh 17 tuổi, Nguyễn Ngọc Duyệt 15 tuổi và Nguyễn Ngọc Tân, 15 tuổi. Riêng ông Nguyễn Văn Quế, 51 tuổi hiện đang mất tích.

Tối 23/6 cơn bão số 2 kèm theo trận gió lốc, cộng với mưa to trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Đặc biệt, tuyến đường sắt Thống nhất qua huyện Quỳnh Lưu bị ách tắc do cây đổ vắt ngang đường tàu.

Yên Bái: Có 3 người bị mất tích do lũ cuốn ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải ngày 23/6. Người ta mới tìm thấy thi thể một nạn nhân bị lũ cuốn.

Thanh Hóa: 1 người bị sét đánh chết, tàu cá TH - 90712 của ông Hoàng Văn Vưởng làm chủ tàu cùng 7 ngư dân ngụ tại thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã bị sóng đánh chìm. Ước tính thiệt hại lên tới 600 triệu đồng.

Tại Hà Nội: Không có người thiệt mạng và bị thương do mưa lũ, tuy nhiên hầu hết các tuyến bố như Thái Thịnh, Thái Hà, Giải Phóng, Đại La, Lĩnh Nam... nước ngập cao, gây tắc nghẽn giao thông trong nhiều giờ.

Nhiều nơi trong thành phố Hà Nội bị ngập sâu. Ảnh: giaoduc.net.vn

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều 24/6, bão Haima đã tiến sát ven biển các tỉnh Hải Phòng - Nam Định với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam với tốc độ 10-15km mỗi giờ, đi vào đất liền trong đêm nay và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 25/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ với sức gió giảm xuống cấp 6, giật cấp 7. Sau đó, áp thấp tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tiến sang vùng Thượng Lào vào chiều 25/6.

Ảnh hưởng của bão khiến vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh kèm có mưa rào, dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Ninh Bình có gió mạnh từ cấp cấp 6 trở lên; nam đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-7. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ mưa vừa tới rất to và rải rác có dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Cát Đằng (tổng hợp)