Đau xót bố con, anh em cùng ngồi tù vì 'thần chết'

Đau xót bố con, anh em cùng ngồi tù vì 'thần chết'

Chủ nhật, 27/09/2015 | 18:44
0
“Bỏ ra 6 triệu đồng để mua thuốc nổ, về bán lãi khoảng 4 triệu đồng. Trong khi đó, hình phạt mỗi người phải chịu từ 7 năm đến hơn 8 năm tù. Nhiều người nói bọn em là ăn cám trả vàng”, Thắng tâm sự.

Sau quyết định truy tố, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Văn Quyền (SN 1964) và Nguyễn Văn Thủy (SN 1993) cùng 12 người khác đều trú tại 2 xã Sơn Trạch và Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) về tội Vận chuyển trái phép vật liệu nổ .

Kết thúc phiên tòa, xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội cùng với các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt 14 bị cáo các mức án từ 7 năm đến 8 năm 6 tháng tù giam.

Pháp luật - Đau xót bố con, anh em cùng ngồi tù vì 'thần chết'

14 bị cáo trước vành móng ngựa.

Vào một ngày cuối tháng 9, PV báo Người Đưa Tin tìm đến nhà anh Hoàng Văn Thắng (SN 1992) ở xã Sơn Trạch thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thắng vẫn đang ở nhà. Thắng giải thích: “Ngày bị bắt, em và Lê Văn Cường (SN 1994, cùng trú xã Sơn Trạch) có vợ mới sinh nên được tại ngoại, còn anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1994, trú xã Phúc Trạch) do nhà có hai anh em đều bị bắt nên công an cũng cho 1 người được tại ngoại”.

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết hoàn cảnh của gia đình 14 bị cáo đều khó khăn, tất cả trong số họ thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất nổ cũng xuất phát từ miếng cơm, manh áo và sự hạn chế trong nhận thức về pháp luật.

“Bỏ ra 6 triệu đồng để mua thuốc nổ, về bán lãi khoảng 4 triệu đồng. Trong khi đó, hình phạt mỗi người phải chịu từ 7 năm đến hơn 8 năm tù. Nếu em biết, em đã không đánh đổi tương lai của mình như vậy rồi. Có lẽ vì vậy mà nhiều người vẫn nói chúng em là ăn cám trả vàng”.

Pháp luật - Đau xót bố con, anh em cùng ngồi tù vì 'thần chết' (Hình 2).

Thắng là một trong ba bị cáo "may mắn" đang được tại ngoại.

Ngoài số lượng bị cáo đông trong phạm vi một xã (xã Sơn Trạch có 11 bị cáo), vụ án còn khiến dư luận địa phương không khỏi xót xa về mối quan hệ của họ. Theo đó, cùng liên quan đến vụ án, gia đình anh Hoàng Văn Quyền có 4 người chịu cảnh t

Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.