141 hóa trang khống chế đối tượng thường xuyên

141 hóa trang khống chế đối tượng thường xuyên "bốc đầu" đăng Facebook

Chủ nhật, 28/08/2022 | 11:02
0
Đêm 27/8, các tổ công tác 141 hóa trang (Công an Tp.Hà Nội) làm nhiệm vụ đã phát hiện, xử lý hàng chục thanh niên ngổ ngáo đi lượn phố.

An ninh - Hình sự - 141 hóa trang khống chế đối tượng thường xuyên 'bốc đầu' đăng Facebook

Từ 21h ngày 27/8, 8 tổ công tác 141 hóa trang làm nhiệm vụ tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm như lạng lách, đánh võng, đi tốc độ cao, mang theo hung khí tham gia giao thông… trên các tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

An ninh - Hình sự - 141 hóa trang khống chế đối tượng thường xuyên 'bốc đầu' đăng Facebook (Hình 2).

Khoảng 21h45, trên tuyến đường Trần Nhật Duật (đoạn lối lên cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), tổ tuần tra của Tổ công tác Y1/141 phát hiện hai nam thanh niên “đầu trần”, điều khiển xe máy không biển kiểm soát phóng nhanh, đánh võng trên đường. Tổ công tác đã bí mật ghi hình và bám theo các đối tượng, đến khu vực gầm vòng xoay cầu Chương Dương (phường Phúc Tân) thì tổ chức chặn xe, bắt giữ đối tượng. Hai thanh niên ngổ ngáo định vứt lại xe máy bỏ chạy nhưng không thành.

An ninh - Hình sự - 141 hóa trang khống chế đối tượng thường xuyên 'bốc đầu' đăng Facebook (Hình 3).

 L.H.A. (SN 2004; trú tại phường Phúc Tân) điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trên đường bị lực lượng 141 khống chế

Tại Công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), thanh niên điều khiển khai tên là L.H.A. (SN 2004; trú tại phường Phúc Tân, quê quán Hà Giang) thừa nhận đã vi phạm nhiều lỗi giao thông trong đó có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

L.H.A. vì muốn thể hiện bản thân nên đã học theo các video trên mạng xã hội tháo biển số rồi cất ở nhà sau đó điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

An ninh - Hình sự - 141 hóa trang khống chế đối tượng thường xuyên 'bốc đầu' đăng Facebook (Hình 4).

Tại trụ sở công an, L.H.A khai nhận thường xuyên quay video bốc đầu xe máy để đăng Facebook câu view

Cũng qua đấu tranh của Công an, L.H.A được xác định cũng là đối tượng thường xuyên quay video bốc đầu xe máy để đăng Facebook câu view. Ngay trong chiều 27/8, A ngồi sau xe máy bạn của mình, bốc đầu xe trên đường Nguyễn Khoái để quay clip. “Bọn em quay clip bốc đầu xe rồi đăng lên mạng để thể hiện mình đi xe giỏi”, A cho biết.

An ninh - Hình sự - 141 hóa trang khống chế đối tượng thường xuyên 'bốc đầu' đăng Facebook (Hình 5).

Phương tiện không gắn biển kiểm soát của L.H.A

An ninh - Hình sự - 141 hóa trang khống chế đối tượng thường xuyên 'bốc đầu' đăng Facebook (Hình 6).

2 đối tượng vận chuyển "bóng cười" (khí N20)

Cũng trong đêm 27/8, tổ công tác Y1/141 tuần tra, đến đoạn lối lên cầu Long Biên trên đường Trần Nhật Duật, Cảnh sát phát hiện hai thanh niên không mũ bảo hiểm, chở theo bình bóng cười kèm nhiều vỏ bóng, Việc chặn dừng, kiểm tra và xử lý được tổ công tác thực hiện rất nhanh sau đó.

Tại đường Phan Chu Trinh, nhóm đối tượng khác khi phát hiện tổ công tác 141 hóa trang liền tháo chạy. Đến đường Trần Hưng Đạo, các đối tượng vứt bỏ hung khí lẩn trốn.

An ninh - Hình sự - 141 hóa trang khống chế đối tượng thường xuyên 'bốc đầu' đăng Facebook (Hình 7).

Nhóm đối tượng mang tuýt gắn dao bầu trên phố

An ninh - Hình sự - 141 hóa trang khống chế đối tượng thường xuyên 'bốc đầu' đăng Facebook (Hình 8).

Hung khí các đối tượng bỏ lại trên đường.

Trong đêm 27/8, rạng sáng 28/8, các tổ công tác đã bắt giữ, bàn giao 22 phương tiện và 30 đối tượng cho Công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật về các trường hợp tháo biển số, nẹt bô, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng,...
 

Theo Công an TP Hà Nội, từ nay đến hết dịp nghỉ lễ 2/9, Công an các quận, huyện, Cảnh sát 141, lực lượng CSGT, CSCĐ và Cảnh sát hình sự sẽ liên tục triển khai đội hình phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Trí Dũng - Phạm Tùng - Tuấn Anh

Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.