Phát ngôn viên của cảnh sát Binod Singh cho biết: “15 người đã bị thiệt mạng. Trong đó 13 người là du khách người Ấn Độ và 2 người là phi công người Nepal. Có 6 người sống sót, một trong số họ là nữ tiếp viên người Nepal”.
Sự việc xảy ra khi chiếc máy bay gặp nạn khi đang bay từ Pokhara tới Jomsom, thuộc Mustang (phía tây Nepal). Trong lúc đang bay vòng để hạ cánh xuống sân bay Jomsom, máy bay đâm vào một quả núi. Phần đầu máy bay bị phá hủy hoàn toàn.
Hành khách thoát chết sau vụ tai nạn được các nhân viên cứu hộ đưa đi cấp cứu.
Theo điều tra ban đầu thì thời tiết lúc đó rất tốt, nguyên nhân tai nạn có thể do trục trặc kỹ thuật. Theo lời của cảnh sát, trên chiếc máy bay có phi hành đoàn gồm 3 người Nepal, 16 du khách Ấn Độ và hai người quốc tịch Đan Mạch.
Jomsom là cửa ngõ để đến chùa Muktinath, một điểm hành hương yêu thích của những người theo Ấn Độ giáo từ Nepal và Ấn Độ.
Được biết những doanh trại quân đội ở gần nơi xảy ra vụ tai nạn đã tiến hành công tác cứu hộ những nạn nhân sống sót. Jomsom là một sân bay có đường băng ngắn và nhỏ. Sân bay này được bao quanh bởi những mỏm núi cao và nhọn.
Trong vòng chưa đầy 2 năm đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai của hãng hàng không Agni Air. Trươc đó vào tháng 8/2010, một chiếc máy bay khác của Agni Air đã gặp nạn gần Kathmandu và làm tất cả 14 người trên khoang thiệt mạng.
Tuấn Duy (tổng hợp)