Theo tin tức mới nhất , ngày 13/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận đơn trình báo và kiểm kê thiệt hại trên tàu cá mang số hiệu QNg 90657 của ngư dân Nguyễn Văn Phú (SN 1986), trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm chủ kiêm thuyền trưởng.
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 10/6, khi đang đánh bắt cá tại vùng biển đảo Bom Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu của ngư dân Việt Nam đã bị 4 chiếc tàu của Trung Quốc áp sát, tấn công rồi lấy đi nhiều hải sản và tài sản trên tàu, trị giá khoảng 750 triệu đồng.
Sự việc này thêm gây bức xúc trong dư luận bởi ngay mới đây thôi, hai ngư dân khác cũng bị chủ tàu Trung Quốc tấn công khi đang đánh bắt cách đảo Bom Bay chừng 4 hải lý. Hiện tàu các con tàu này vẫn cùng ngư dân tiếp tục bám biển đánh bắt.
Xoay quanh sự việc trên, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh – cựu thành viên phái đoàn Việt Nam Dân chủ cộng hòa tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Paris năm 1973, cựu Đại sứ Việt Nam tại Mozambique (Lebanese Republic) để cung cấp đến bạn đọc góc nhìn đa chiều.
Nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh. (Ảnh Cao Tuân)
Thưa ông, ông có nhận định như thế nào về hành động 4 tàu Trung Quốc áp sát, cướp phá tài sản trên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ngày 10/6 khi đang đánh bắt cá trên ngư trường truyền thống thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Huỳnh: Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận bản chất và âm mưu của phía Trung Quốc dưới góc độ lịch sử. Bởi, đây không phải là hành động mà đến bây giờ họ mới làm. Họ đã có mưu đồ từ lâu và đang làm từng bước.
Lịch sử đến nay vẫn còn ghi, các cuộc tấn công bằng vũ lực và chiếm giữ phi pháp của Trung Quốc đối với