TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Trần Văn Thắng (SN 1986, ngụ xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).
Theo nội dung vụ án, năm 2011, Thắng và chị P.T.K.H. (SN 1984, quê tỉnh Kiên Giang) kết hôn và có 2 con chung. Do cuộc sống khó khăn, đầu năm 2016, vợ chồng Thắng cùng 2 người con lên TP.HCM làm thuê.
Tháng 8/2016, Thắng dắt díu 2 con nhỏ về lại về quê nhà sống cùng với mẹ ruột ở khu dân cư ấp Hòa Hưng (xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Lúc này, chị H. vẫn một mình ở lại TP.HCM.
Sau đó, Thắng nhiều lần liên lạc khuyên vợ về quê sinh sống, chăm con nhưng bị từ chối nên nghi ngờ vợ có bồ.
Ngày 26/9/2016, Thắng gọi điện thoại cho vợ thì hai bên xảy ra cự cãi. Đến sáng 28/9/2016, Thắng gọi điện thoại cho chị H. báo con gái bị bệnh, kêu chị về chăm sóc. Lo lắng, chị H. liền đón xe khách về quê.
Khoảng 22h cùng ngày, Thắng ra QL91 rước vợ về nhà. Sau khi ăn cơm, cả hai cùng con vào phòng ngủ. Đến khoảng 0h30 ngày 28/9/2017, Thắng đã dùng dao đâm chết vợ. Gây án xong, Thắng uống thuốc độc tự tử rồi chạy ra phía sau nhà bếp nằm ói.
Phát hiện con trai, bà Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1961, mẹ Thắng) chạy đến xem. Trước mặt mẹ, Thắng thú nhận đã đâm chết vợ và cho biết mình đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Nghe vậy, bà Oanh tức tốc gọi người đưa Thắng đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 10/10/2016, Thắng xuất viện và 3 ngày sau đó Thắng bị khởi tố, bắt giam.
Với hành vi nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thắng mức án 18 năm tù giam về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo Thắng phải bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền hơn 140 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con đến trưởng thành.
Theo chính quyền địa phương, Thắng sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, không ruộng đất canh tác. Thắng chỉ học đến lớp 5 rồi nghỉ, lớn lên chủ yếu làm thuê kiếm sống.
Thanh Lâm