18 thuyền viên gặp nạn được cứu khi bỏ tàu trôi tự do ở vùng biển Bình Thuận

18 thuyền viên gặp nạn được cứu khi bỏ tàu trôi tự do ở vùng biển Bình Thuận

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 02/12/2021 | 18:07
0
Tàu MARIMOTO MARU, Quốc tịch Belize bị nghiêng tại vị trí cách Đông Đông Bắc đảo Phú Quý khoảng 51 hải lý, 18 thuyền viên được một tàu Đan Mạch cứu vớt.

Ngày 2/12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có Công văn số 307/PCTT-VP về việc thông tin tàu MARIMOTO MARU bị nạn trên vùng biển Bình Thuận ngày 1/12.

Theo thông tin của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, vào lúc 17h ngày 1/12, tàu MARIMOTO MARU (loại tàu hàng, số IMO 9114660, Quốc tịch Belize), trên tàu có 18 thuyền viên.

Tàu bị nghiêng tại vị trí cách Đông Đông Bắc đảo Phú Quý khoảng 51 hải lý (tọa độ: 10°44’N - 109°48’E); thuyền viên có khả năng bỏ tàu, hiện không liên lạc được với tàu.

Lúc 18h ngày 1/12, tàu CSB 6011/Bộ tư lệnh Vùng CSB 3 thường trực tại đảo Phú Quý đã xuất kích thực hiện nhiệm vụ TKCN tàu MARIMOTO MARU.

Thời tiết vùng biển tại khu vực tàu MARIMOTO MARU bị nạn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 4 m. Biển động mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho tàu thuyền, ngư dân hoạt động gần khu vực tàu MARIMOTO MARU bị nạn biết thông tin để hỗ trợ, cứu vớt thuyền viên nếu phát hiện. Đồng thời, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận xác minh thông tin vụ việc.

Tiếp tục vào lúc 21h30 ngày 01/12, tàu MATHILDE MAERSK (quốc tịch Đan Mạch) đã cứu vớt an toàn 18 thuyền viên của tàu MARIMOTO MARU và tiếp tục hành trình đi Malaysia.

Đến lúc 21 giờ 57’ ngày 1/12, tàu MARIMOTO MARU đang trôi dạt tự do tại vị trí 10°32’41’’N - 109°38’07’’E, tốc độ 2 – 3 hải lý/giờ theo hướng Nam Tây Nam, trên tàu không có người (hiện đã mất tín hiệu với tàu).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho tàu thuyền, ngư dân hoạt động gần khu vực biết để phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Trước đó ngày 1/12, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận có báo cáo tình hình thông tìm kiếm cứu nạn tàu NARIMOTO MARU, Quốc tịch Belize bị nạn trên vùng biển Bình Thuận.

Theo thông tin nhận được từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, tàu MATHILDE MAERSK; Quốc tịch: Denmark chở 18 thuyền viên tiếp tục hành trình đi Malaysia theo hải trình của tàu.

Hiện nay, đại lý Falcon Vũng Tàu đã liên lạc với tàu MATHILDE MAERSK nhưng thuyền trưởng từ chối bàn giao người tại Việt Nam để tiếp tục hành trình.

Vào lúc 22h14 ngày 1/12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã gửi mail đề nghị tàu MATHILDE MAERSK phối hợp, bàn giao 18 thuyền viên bị nạn cho tàu SAR 413 nhưng tàu không phản hồi.

Đến lúc 23h00, Trung tâm III tiếp tục điện thoại trực tiếp cho tàu MATHILDE MAERSK, tuy nhiên tàu thông báo do thời tiết xấu nên việc bàn giao các thuyền viên trong đêm là không an toàn và tàu tiếp tục hành trình đi Malaysia.

Đối với tàu NARIMOTO MARU hiện đang trôi dạt trên biển, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã đề nghị Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin cảnh báo và đồng thời thông báo đến các chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động tại khu vực để có các biện pháp, phương án phòng ngừa từ xa, kịp thời phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm, chủ động tránh va chạm.

Hiện, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tiếp tục theo dõi nắm bắt thông tin vụ việc để phối hợp xử lý theo quy định.

Bình Thuận: Nhiều khách nhậu bỏ chạy khi bị kiểm tra

Thứ 5, 02/12/2021 | 12:10
Khi thấy Đoàn kiểm tra liên ngành của Tp.Phan Thiết đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều khách ngồi ăn, nhậu tại quán đã bỏ chạy.

Bình Thuận thêm 584 ca dương tính với SARS-CoV-2, có hơn 400 ca cộng đồng

Thứ 4, 01/12/2021 | 18:33
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 1/12, tỉnh Bình Thuận truy vết được 524 F1 và 290 F2.

Vụ tàu hàng 2.500 tấn bị chìm không ảnh hưởng đến môi trường biển

Thứ 2, 15/03/2021 | 20:00
1.500 tấn tro bay (bụi xỉ than) được chứa trong thùng chuyên dùng, đảm bảo độ kín tuyệt đối; không có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Nam thanh niên đánh người trả thù cũ lĩnh án tù

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:46
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo Quý dùng tuýp sắt đánh bị hại gây thương tích 40%. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.