Theo đó, tại Thông báo kết luận số 25/TB/UBKTHU, ngày 11/8/2017, UBKT Huyện ủy Tiên Lãng kết luận, tại công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước huyện Tiên Lãng, ông Phạm Văn Thía - Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng đã chỉ đạo thanh toán quá khối lượng thực tế thi công, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền là 349.828.000 đồng.
"Hành vi vi phạm của đồng chí Phạm Văn Thía đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nên sẽ chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiên Lãng để giải quyết theo thẩm quyền" - Thông báo kết luận viết.
Tại Thông báo kết luận số 26 - TB/UBKTHU, ngày 19/9/2017, UBKT Huyện ủy Tiên Lãng kết luận, UBND thị trấn Tiên Lãng đã hợp đồng thi công đúp hạng mục tại Dự án san lấp và xây tường rào trường THCS thị trấn Tiên Lãng năm 2008 với hạng mục này tại Dự án đầu tư xây dựng công trình trường THCS thị trấn Tiên Lãng đạt chuẩn Quốc gia năm 2009.
"Số tiền 250 triệu Ngân sách đã thanh toán cho Dự án san lấp và xây tường rào trường THCS Thị trấn năm 2008 đã bị thất thoát. Trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư, đại diện là đồng chí Lê Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng (PV)" - Thông báo kết luận viết.
Tuy nhiên, theo một số nguồn tin được biết, sai phạm này của ông Tuyên chưa được UBKT Huyện ủy Tiên Lãng chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiên Lãng để xử lý theo thẩm quyền.
Được biết, cả hai công trình trên đều do Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng thi công phần xây dựng.
Người dân huyện Tiên Lãng rất bức xúc bởi vì sao sai phạm của ông Tuyên với số tiền lớn như vậy lại chưa được chuyển sang cơ quan Công an điều tra làm rõ?
Mạnh Thắng