2 phạm nhân gây náo loạn trại tạm giam Chí Hòa tiếp tục lãnh án

Võ Công Thư
Thứ 2, 12/09/2022 | 13:36
0
Yêu cầu khám chữa bệnh theo đòi hỏi riêng không được, 2 phạm nhân đã kích động hơn 30 phạm nhân khác la hét, gây rối trong trại tạm giam Chí Hòa.

Ngày 12/9, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Tuấn Hải, 37 tuổi, ngụ quận Bình Tân, Tp.HCM và Nguyễn Văn Trọng, 32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An về cùng tội Vi phạm quy định về giam giữ.

Đây là 2 bị cáo cầm đầu nhóm hơn 30 can phạm khác gây rối tại trại tạm giam Chí Hòa hồi tháng 7/2021, là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Tp.HCM.

Hồ sơ điều tra - 2 phạm nhân gây náo loạn trại tạm giam Chí Hòa tiếp tục lãnh án

Hai phạm nhân tiếp tục lãnh án vì gây rối khi đang bị tạm giam.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 6/7/2021, Đội quản giáo số 2 (Khu BC) thuộc trại tạm giam Chí Hòa có 10 bị can, phạm nhân, trong đó Trọng có dấu hiệu ho, sốt, khó thở nên yêu cầu được đưa đi khám bệnh.

Tiếp nhận yêu cầu của các phạm nhân trên, các cán bộ quản giáo đã tổ chức đưa các phạm nhân đi khám bệnh tại Bệnh viện Chí Hòa (trong khuôn viên Trại tạm giam Chí Hòa).

Tuy nhiên, khi đến nơi thì các đối tượng trên không hợp tác, không tuân thủ theo y lệnh của bác sĩ bệnh viện và đòi các yêu sách, tiêu chuẩn riêng trong chữa bệnh nên cán bộ quản giáo đã dẫn giải các bị can, phạm nhân này quay lại buồng giam.

Về tới buồng giam, các bị can, phạm nhân này không chịu vào buồng giam mà đứng ở khu vực hành lang yêu cầu được đưa ra bệnh viện bên ngoài Trại tạm giam Chí Hòa để được khám chữa bệnh.

Lợi dụng cán bộ quản giáo mở cửa một số buồng giam khác để đưa cơm, khoảng 30 can phạm nhân khác la hét, kích động, tự ý rời khỏi buồng giam và ra ngoài hành lang yêu cầu cán bộ phải đưa ra ngoài khu vực trại tạm giam để khám chữa bệnh.

Đến khoảng 14h cùng ngày, có 2 bị can, phạm nhân ở buồng 2 và buồng 3 báo khó thở nên cán bộ quản giáo vào kiểm tra và đưa đi cấp cứu.

Lúc này, một số can phạm nhân bắt đầu là hét, kích động cho rằng cán bộ quản giáo không tổ chức khám, chữa bệnh cho các phạm nhân bị nhiễm Covid-19 nên dẫn đến bị bệnh nặng phải đi cấp cứu.

Trong đó, Trọng, Hải và Trương Thanh Hùng, Phong Bảo Quốc, có thái độ chống đối, không chấp hành mệnh lệnh của cán bộ quản giáo, kích động các can phạm nhân khác, đập phá ổ khóa của một số buồng giam để 60 can phạm nhân trong các buồng giam ra khỏi nơi giam giữ, tiếp tục la hét, gây rối.

Các quán giáo tiếp cận yêu cầu Trọng, Hải, Hùng, Quốc vào buồng giam để ổn định trật tự nhưng cả 4 không chấp hành. Không những vậy, Trọng còn trèo từ Đội quản giáo này sang Đội quản giáo kia; Hải dùng búa và cây sắt phá khóa các phòng giam.

Lực lượng chức năng đã điều thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ để khống chế các bị can, phạm nhân gây rối. Đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế, đưa các đối tượng chống đối về buồng giam, ổn định tình hình.

Cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai bị cáo Hải và Trọng.

Còn 8 đối tượng khác tham gia gây rối cùng Trọng, Hải như ra khỏi buồng giam, không tuân thủ mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong giam giữ, la hét, làm hư hỏng các ổ khoá của buồng giam.

Họ chưa bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối hoặc chống lại mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong quản lý giam giữ nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, trước khi bị truy tố về tội Vi phạm quy định về giam giữ, bị cáo Hải bị TAND Tp.HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Trọng cũng bị TAND Tp.HCM tuyên phạt 16 năm tù về các tội Cướp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

Hai bị cáo Hải và Trọng đã bị xử lý kỷ luật về vi phạm quy định về giam giữ nhưng vẫn tiếp tục có hành vi chống đối, nay bị truy tố xét xử với tình tiết tăng nặng là tái phạm.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Hải 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 20 năm trước đó là 21 năm 6 tháng; bị cáo Nguyễn Văn Trọng 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 16 năm trước đó là 17 năm 6 tháng.

Án chồng án vì kích động, đập phá trong trại tạm giam Chí Hòa

Thứ 5, 08/09/2022 | 17:00
Nhóm 3 bị cáo đều đã bị tuyên án và đang bị tạm giam nhưng vẫn kích động nhiều phạm nhân gây rối, la hét, đập phá các buồng giam tại trại tạm giam Chí Hòa.

6 phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được đặc xá dịp 2/9

Thứ 5, 01/09/2022 | 14:09
Dịp Quốc khánh năm nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 6 phạm nhân được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Diễn biến vụ phạm nhân gây rối trong trại tạm giam Chí Hòa

Thứ 4, 07/07/2021 | 07:25
Nhiều tiếng nổ phát ra từ khuôn viên trại giam lúc gần 19h ngày 6/7. Ngay sau đó, cảnh sát cơ động và các lực lượng công an được điều đến Chí Hoà.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.