Vụ 2 thiếu nữ ở Đắk Lắk tử vong:

Vụ 2 thiếu nữ ở Đắk Lắk tử vong: "Thủy điện xả nước đúng quy trình"?

Mai Văn Cường
Thứ 3, 20/03/2018 | 08:13
1
Theo gia đình nạn nhân, tại khu vực thác Dray H’linh không có biển cảnh báo và họ không biết thủy điện xả nước vận hành máy. Còn Phó Giám đốc công ty Lưới điện cao thế miền Trung (đơn vị chủ quản thủy điện Dray H'Linh 1) khẳng định, thủy điện xả nước để vận hành máy là đúng quy trình.

Đã 3 ngày trôi qua, gia đình chị H’Eo Niê (chị gái H’Y. - nạn nhân tử vong khi thủy điện Dray H’linh xả nước) chưa hết bàng hoàng trước nỗi đau mất đi người thân. Đau đớn nhất là cảnh tượng chị H’Y. bị nước cuốn trôi trước ánh mắt của bao nhiêu người thân nhưng họ không kịp ứng cứu.

Ngồi lặng trong đám tang, chị đưa tay lau hai hàng nước mắt đang chảy dài. Chị H’Eo Niê cho biết, ngày 16/3, gia đình chị cùng nhau đến khu vực thác Dray H’linh chơi. Thấy nước sông cạn, H’Y. và H’D. (em họ H’Y.) đã cùng nhau ra mô đất giữa sông để hái rau rừng. Bất ngờ, nước trên thượng nguồn đổ về đột ngột, cuốn trôi H’Y. và H’D. khiến cả hai đuối nước, tử vong.

“Phát hiện nước trên thượng nguồn đổ về, gia đình đã la lớn nhưng cả hai em đều không kịp vào bờ. Nhìn H’Y. và H’D. vật lộn dưới dòng nước dữ mà bất lực, không thể ứng cứu, chúng tôi vô cùng xót xa. Khi các em biệt tích dưới dòng nước dữ, cả nhà ai cũng hy vọng các em sẽ bị cuốn xuống một đoạn nào đó nước cạn phía hạ lưu để có thể vào bờ. Nhưng phép màu đó không xảy ra”, chị H’Eo chua xót kể lại.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng 17/3, thi thể 2 thiếu nữ đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 100m.

Vụ 2 thiếu nữ ở Đắk Lắk tử vong: 'Thủy điện xả nước đúng quy trình'?

Hiện trường nơi các nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, thủy điện Dray H’Linh 1 (đóng trên địa bàn xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xả nước vận hành máy phát điện. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn nằm cách cửa xả của nhà máy phát điện khoảng 500m. Chia sẻ với PV, chị H’Eo cho biết: “Thời điểm thủy điện xả nước, chúng tôi không được cảnh báo, tại hiện trường không có các biển báo nên tất cả mọi người đều chủ quan. Nước đổ về quá bất ngờ nên đã xảy ra sự việc đau lòng với gia đình tôi”.

Trao đổi với PV về vụ việc, ông Lê Hữu Danh, Phó Giám đốc công ty Lưới điện cao thế miền Trung (đơn vị chủ quản thủy điện Dray H'Linh 1) cho biết, nhà máy thủy điện Dray H'Linh 1 có công suất thiết kế khoảng 12MW. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhà máy thủy điện Dray H'Linh 1 cho vận hành 2 tổ máy phát điện với lưu lượng nước xả ra khoảng 60m³/s. Lúc này, mực nước trên sông Sêrêpốk dâng khoảng 0,8m.

“Mức nước dâng như vậy trong vòng một giờ là rất chậm, không nguy hiểm. Do đó, có thể 2 cô gái bị nạn là do bị trượt chân và không biết bơi nên kéo nhau xuống nước dẫn đến tử vong”, ông Danh cho hay.

Nói về việc vận hành máy nhưng thủy điện Dray H'Linh 1 không cảnh báo bằng còi hú, ông Danh cho biết: “Theo quy định, vào mùa khô, thủy điện xả nước để chạy máy nên không cần thông báo bằng còi hú. Việc thông báo bằng còi hú chỉ được áp dụng vào mùa lũ khi đơn vị tiến hành xả lũ. Vì việc cảnh báo bằng còi thường xuyên có thể làm người dân chủ quan với cảnh báo, khi vào mùa lũ, lưu lượng nước xả vô cùng lớn nên rất nguy hiểm...”.

Theo ông Danh, vụ tai nạn là sự cố ngoài ý muốn và thủy điện xả nước để vận hành máy là đúng quy trình. “Hàng năm, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền với người dân 4 xã khu vực hạ lưu về quy trình xả nước vận hành máy vào mùa khô. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cắm cọc tiêu cảnh báo các khu vực nguy hiểm để người dân đề phòng. Các nạn nhân là người ở khu vực khác đến nên chủ quan và đã xảy ra sự việc thương tâm”, ông Danh nói thêm.

Tìm thấy thêm 2 nạn nhân bị đuối nước tử vong ở Lào Cai

Thứ 5, 15/03/2018 | 20:56
Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Lào Cai, đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân là cửu vạn bị đuối nước trên sông Hồng tính đến thời điểm này đã tìm được 8/9 nạn nhân.

Tìm thấy thi thể 5 người bị đuối nước ở Bát Xát – Lào Cai

Thứ 2, 12/03/2018 | 22:37
Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin có được, tối ngày 12/3, bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể 5 người lao động làm nghề bốc vác bị tử nạn do đuối nước tại địa bàn huyện Bát Xát.

Thiếu nữ xinh đẹp, chết bất thường dưới đập nước

Thứ 5, 05/11/2015 | 20:15
Sang nhà người yêu chơi nhưng mấy ngày không về nhà, gia đình T. hoảng hốt khi nhận được tin dữ.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.