U22 Việt Nam sắp có cuộc thử lửa đầu tiên năm 2017, gặp Malaysia trong một trận đấu giao hữu. Nói là rèn luyện, tập rượt, nhưng đây là cơ hội để HLV Hữu Thắng phần nào ổn định đội hình, chọn ra đấu pháp lẫn nhân sự phù hợp cho những mục tiêu lớn phía trước.
Nhìn vào danh sách 23 cầu thủ được nhà cầm quân xứ Nghệ điền tên, dễ thấy nhiều gương mặt điển hình, tài năng, nhưng vẫn còn đó những hạn chế và thiếu sự thay đổi táo bạo.
Quân HAGL ồ ạt lên tuyển
HAGL là tập thể chơi kỹ thuật, thiên về phối hợp nhỏ, phù hợp với triết lý bóng đá của Hữu Thắng. Nhưng nếu chỉ dựa vào đây để gọi tới 9 cầu thủ Phố núi lên U22 thì xem chừng ít nhiều liều lĩnh.
Tại V.League lúc này, người Gia Lai ‘vững chãi’ ở cuối BXH. Họ mới chỉ có 1 điểm, ghi được đúng 2 bàn và để thủng lưới tới 7 bàn. Nhiều vị trí của HAGL chơi dưới sức mình, có dấu hiệu quá tải hoặc chưa cho thấy tính đột biến.
Phong độ như thế, lấy gì làm hy vọng để hướng tới thành công?
Nói chi tiết, thủ thành Lê Văn Trường là gương mặt chủ yếu chơi ở giải trẻ. Năng lực của người gác đền sinh năm 1995 cũng chưa từng được đánh giá cao. Hoàng Thanh Tùng thì liên tục ngồi dự bị ở đội 1, trong khi Lê Văn Sơn phòng ngự phập phù. Chẳng nói đâu xa, Công Phượng dù thi đấu ‘tàng hình’ nhưng vẫn có suất trong số 4 tiền đạo.
Tất nhiên, HLV Hữu Thắng có lý của riêng mình khi tuyển quân. Nhưng dựa vào những phân tích đã nêu, người ta nghi ngại chuyện ông vị nể bầu Đức hay đang cố gắng chiều lòng fan hâm mộ.
Thiếu hào phóng với lứa U20
Năm 2017, bóng đá Việt Nam còn một đấu trường quan trọng không kém SEA Games, đó là U20 World Cup. Chỉ đá giao hữu với Malaysia, nhưng HLV Hữu Thắng lại ‘tiết kiệm’ trong việc gọi tuyển thủ trẻ. Có đúng 5 gương mặt của lứa U19 được đôn lên, là Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Tiến Dụng, Quang Hải và tiền đạo Đức Chinh.
Nhìn vào đây, phải chăng ông thầy gốc Hà Tĩnh đang dè dặt? Ông muốn an toàn và chắc chắn, chứ không ưa thử nghiệm? Chuyện rèn quân cho lứa dự World Cup, nói cách khác là phần việc của đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn.
Quyết định này, thiết nghĩ, không quá sáng suốt. Lý do là vì các cầu thủ trẻ sắp tới Hàn Quốc tranh tài có thừa năng lực, đủ ‘tầm’ sát cánh cùng’ đàn anh’, trong khi những nhân sự đã được chọn lại rơi vào vòng nghi ngờ.
Trần Anh