Trong công bố của mình mới đây, Giám sư về chiến lược kinh doanh thể thao và Marketing tại Đại học Coventry, Simon Chadwick cho biết rất nhiều CLB tại Premier League sẽ tiếp tục lún sâu hơn vào khủng hoảng khi họ chuẩn bị chia sẻ bản hợp đồng phát sóng truyền hình mới.
Ý kiến của Giáo sư Simon Chadwick đưa ra sau khi Trung tâm số liệu của trường đại học Coventry công bố số liệu thống kê về chi tiêu của các CLB Premier League trong năm 2011. Theo đó 20 đội bóng tại Premier League đã giành tới 91% tổng doanh thu của mình để trả lương, khấu hao và các khoản phí chuyển nhương hợp đồng.
Ngoài ra, một số CLB còn phải vay mượn và phải vật lộn với các khoản nợ.
Giáo sư Chadwick cho biết: “Ở thời điểm này, vẫn còn những CLB đang chi nhiều hơn so với những gì họ kiếm được. Thực tế, với rất nhiều đội bóng chi phí đi vay là rất đáng kể so với doanh thu”.
“Mặc dù luật tài chính công bằng sắp được áp dụng nhưng đang có rất nhiều CLB phải đối mặt với những vấn đề về tài chính của mình”.
“TTCN là một cơ hội để giúp giải quyết những khó khăn, nhưng trong vài tháng tới vấn đề tài chính sẽ trở thành vấn đề lớn với nhiều CLB vì có rất nhiều đội bóng sẵn sàng chi lớn khi họ sẽ được nhận số tiền đáng kể từ bản hợp đồng phát sóng truyền hình mới”.
Những con số thống kê của CIBS từ năm 2007 đến năm 2011 cho thấy Tổng doanh thu của các CLB đã tăng 52% từ 1.511 tỷ bảng lên 2.298 tỷ bảng, quỹ tiền lương tăng lên 68%.
Trong năm 2011, 20 đội bóng tại Premier League đã chi 2.088 tỷ bảng tiền lương, khấu hao tính ra số tiền này chiếm tới 91% doanh thu.
Gánh nặng nợ nần của các CLB cũng đã tăng báo động sau 20 năm.
Năm 1991, 22 đội bóng Anh báo cao doanh thu 143 triệu bảng và lợi nhuận trước thuế đạt 52.000 bảng, trong năm 2011 doanh thu của các đội bóng đạt 2,3 tỷ bảng nhưng họ đã báo mức lỗ trước thuế số tiền lên tới 355 triệu bảng.
Mặc dù doanh thu trung bình của các CLB đã tăng từ 76 triệu bảng Anh vào năm 2007 lên thành 115 triệu bảng trong năm 2011, nhưng trong những năm này chỉ có 6 đội bóng bao gồm Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham và Liverpool chiếm 57% doanh thu và thu nhập trung bình của họ đạt gần 219 triệu bảng Anh/năm.
Các số liệu thống kê cũng cho thấy, 2 đội bóng thành Manchester đang có những định hướng và bước đi khác nhau. Man United dã chi 153 triệu bảng tiền lương trong năm 2011 từ khoản doanh thu trị giá 331 triệu bảng. Trong khi đó hóa đơn tiền lương của Man City lên tới 174 triệu bảng vượt qua doanh thu 153 triệu bảng trong năm của đội chủ sân Etihad. Man City cũng báo khoản lỗ trước thuế lên tới 197 triệu bảng.
Dù gia đình Glazer vẫn còn đang nợ một số tiền khổng lồ nhưng Man United là một trong số ít những đội bóng tại Premier League đã cải thiện tích cực tình hình tài chính của mình.
Giáo sư Chadwick cho biết: “Một trong những điều mà Man United đã liên tục áp dụng là họ đã tích cực quản lý nợ và giảm bớt gánh nặng nợ nần để giảm chi phí lãi suất mỗi năm. Tuy nhiên, các đội bóng không nhất thiết phải học Man United”.
“Việc quản lý nợ là một điều mà các đội bóng cần phải học tập nhau. Tại thời điểm này, nhiều CLB dường như không học được bất kỳ bài học gì”.
Theo Thể thao Việt Nam