20 sự thật về 'nóc nhà thế giới'

20 sự thật về 'nóc nhà thế giới'

Thứ 5, 30/05/2013 | 17:20
0
Nhân kỷ niệm 60 năm con người chinh phục Everest, hãy cùng khám phá những bí mật về đỉnh núi này.
1. Năm 1974, 6 nhà leo núi người Pháp cùng nuôi mộng leo lên đỉnh Everest, cả 6 đều thiệt mạng trước khi lên được tới đỉnh. 

2. Reinhold Messner là người đầu tiên leo lên đỉnh núi mà không cần bình dưỡng khí vào năm 1978 cùng với một người bạn đồng hành. Hai năm sau đó, ông tiếp tục phá kỷ lục của mình bằng cách leo lên đỉnh không bình dưỡng khí một mình. 
 
Lạ & Cười - 20 sự thật về 'nóc nhà thế giới'
 
3. Năm 1856, ngọn núi được đặt theo tên của George Everest, một ông trưởng đại tá về hưu, người thậm chí chưa bao giờ được nhìn thấy đỉnh núi!
 
4. Năm 1990, Peter Hillary và Edmund Hillary cùng nhau chinh phục đỉnh núi và ghi danh vào sách kỷ lục là hai cha con đầu tiên leo được lên đỉnh Everest.
 
5. Lần đầu tiên đỉnh Everest được công nhận trong tài liệu, văn bản là trong một nghiên cứu địa chất của Ấn Độ. 
 
Lạ & Cười - 20 sự thật về 'nóc nhà thế giới' (Hình 2).
 
6. Radhanath Sikdar, nhà toán học Ấn Độ là người đầu tiên đo được chiều cao của Everest. Theo lần đo đầu tiên này, chiều cao của nó là 9.600 mét. 
 
7. Lần đầu tiên máy bay hạ cánh xuống đỉnh Everest vào tháng 4.1933.
 
8. 7.10.2000, một người Slovenia 38 tuổi đã dám trượt tuyết từ trạm gác đầu tiên ở phía Nam sườn núi xuống, một hành động vô cùng mạo hiểm.
 
Lạ & Cười - 20 sự thật về 'nóc nhà thế giới' (Hình 3).
 
9. Hai người đàn ông đầu tiên trượt tuyết bằng ván đến từ Pháp và Áo. Năm 2002, một trong hai có ý định lập lại kỷ lục này và chọn con đường dốc nhất, nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, thử thách này vượt quá sức của ông. Giữa đường trượt xuống, người đàn ông này đã mất tích!
 
10. Everest, đỉnh núi kỳ bí là nơi cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, khủng khiếp nhất là năm 1996 khi có 15 người tử vong. Tiếp đó là năm 2012 với 11 nhà leo núi. 
 
11. Khu vực nguy hiểm nhất của Everest là thác nước đóng băng Khumbu do chuyển động rất bất thường, không gì đoán trước được của các tảng băng.
 
12. Người già nhất chinh phục Everest là ông Yuichiro Miura, 80 tuổi người Nhật Bản. Ông vừa lập kỷ lục ngay tháng vừa rồi.
 
Lạ & Cười - 20 sự thật về 'nóc nhà thế giới' (Hình 4).
 
13. Ngọn núi này có rất nhiều cái tên. Trong tiếng Nepal, nó được biết đến là Sagarmatha, nghĩa là “trán của bầu trời” và trong tiếng Tây Tạng nghĩa là Chomonglangma, nghĩa là “mẹ của vũ trụ”.
 
14. Người trẻ nhất chinh phục Everest là cậu bé 13 tuổi Jordan Romero, chính vào tháng 5.2012 vừa qua.
 
15. Nhiệt độ ở Everest hầu như luôn khắc nghiệt, trung bình -36 độ C vào mùa đông và -19 độ C vào mùa hè.
 
Lạ & Cười - 20 sự thật về 'nóc nhà thế giới' (Hình 5).
 
16. Dòng tweet đầu tiên trên mạng xã hội được gửi từ đỉnh Everest là từ Kenton Cool vào năm 2001. Anh ta viết: “Đỉnh Everest lần thứ 9! Tweet đầu tiên từ đỉnh cao của thế giới, nhờ tín hiệu 3G yếu ớt”.
 
17. Mỗi năm, ngọn núi cao hơn 4mm do kết quả của những biến động địa chất.
 
18. Đá trên đỉnh Everest có tuổi đời hơn 450 triệu năm. 
 
19. Trong một phỏng vấn gần đây, Reinhold Messner, người đầu tiên leo núi không cần bình dưỡng khí khẳng định có tới 90% những người leo được tới đỉnh Everest dùng tới sự hỗ trợ của các chất hóa học.
 
20. Người phụ nữ lớn tuổi nhất chinh phục Everest cũng là người Nhật, với 73 năm tuổi đời.
 
Theo Izone

Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P3)

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Nepal là một nước khá nhỏ, diện tích bằng nửa nước ta, theo chiều Bắc Nam khá hẹp, chỉ chừng chưa tới 200 km, còn theo chiều đông tây cũng không quá 800 km.

Bình bịch trên nóc nhà thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Trong những dịp lang thang trước đây trên đất nước Trung Hoa rộng lớn, cứ mỗi lần ngắm những rặng núi tuyết mênh mông cao vút nơi đường chân trời phía Tây, tôi đều tự hỏi, đằng sau dãy núi cao vút – nóc nhà thế giới ấy là gì? Liệu có phải một ShangriLa – miền thiên đường?

Hành hương đến "nóc nhà thế giới"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Những điều mà ta cho là mơ hồ như kiếp luân hồi, những cuộc hành hương vô hình của các đấng siêu phàm lướt qua các đỉnh núi… là điều hiển nhiên đối với người Tây Tạng.

Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P 2)

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Khác xa với sân bay Thái Lan hiện đại và mới tinh khôi, sân bay Kathmandu nhỏ hơn. Số máy bay lớn đậu trên sân bay chỉ khoảng chục cái (không có máy bay nào của Vietnam Airlines vì chúng ta chưa có tuyến bay này).

Anh chàng phượt khắp thế giới bằng xe đạp 1 bánh

Thứ 7, 25/05/2013 | 08:22
Fan hâm mộ thể thao đang phát cuồng với Kris Holm người đã chinh phục mọi địa hình khó nhằn nhất trên thế giới bằng chiếc xe đạp một bánh từ đỉnh Himalaya đến Vạn Lý Trường Thành.

Những nghi lễ quái dị nhất trên thế giới

Thứ 5, 09/05/2013 | 19:39
Mỗi nền văn hóa, xã hội lại có những phong tục, tập quán đặc trưng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều nghi lễ được xem là quái đảng, kỳ lạ nhất.