2.000 đồ chơi kích động bạo lực dịp Trung Thu bị phát hiện, xử lý

2.000 đồ chơi kích động bạo lực dịp Trung Thu bị phát hiện, xử lý

Thứ 3, 15/09/2015 | 05:18
0
Chiều 14/9, Trung tá Ngô Sỹ Chiến, Đội trưởng đội Đặc doanh, Phòng cảnh sát QLHC về TTXH (PC64) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một lô hàng đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực

Theo tin tức , sau thời gian theo dõi, vào khoảng 10h ngày 14/9, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64) Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra một cửa hàng trên đường Lê Huân, phường Hồng Sơn, TP. Vinh ( Nghệ An ) do Nguyễn Thị Phương (SN 1982) trú tại phường Vinh Tân (TP. Vinh) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 2.000 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm có khả năng gây sát thương cao như: đao, kiếm, gậy nhựa… Tất cả lô hàng trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn mua bán.

Pháp luật - 2.000 đồ chơi kích động bạo lực dịp Trung Thu bị phát hiện, xử lý

Lô hàng đồi chơi trẻ em bị cảnh sát thu giữ

Theo lời khai ban đầu của Phương, số hàng hóa trên được mua tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), vào dịp Trung Thu sẽ đưa ra tiêu thụ nhưng không ngờ bị lực lượng chức năng phát hiện.

Toàn bộ số đồ chơi bạo lực này đã bị tịch thu để tiến hành tiêu hủy theo quy định. Đồng thời chủ cửa hàng bị phạt hành chính với số tiền 10 triệu đồng.

Được biết, vào dịp Trung thu 2014, cơ sở kinh doanh này cũng bị công an Nghệ An xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa mang tính kích động bạo lực không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.