20.000 binh sĩ Trung Quốc tập trận sát Nhật Bản, Hàn Quốc

20.000 binh sĩ Trung Quốc tập trận sát Nhật Bản, Hàn Quốc

Thứ 2, 09/12/2013 | 12:19
0
Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bao gồm đổ bộ bằng tàu lưỡng cư, trinh sát, vận tải biển và tấn công tổng lực.

Tờ Phương Đông nhật báo ở Hong Kong cho biết, sau khi Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông vào ngày 23/11, khoảng 20.000 binh sĩ từ các đơn vị bộ binh, không quân, hải quân và Quân đoàn pháo binh số 2 của quân đội Trung Quốc đã được điều động tham gia một cuộc tập trận tại miền đông bắc tỉnh Sơn Đông, rất gần với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Quân sự - 20.000 binh sĩ Trung Quốc tập trận sát Nhật Bản, Hàn Quốc

Trong cuộc tập trận diễn ra từ ngày 6 đến 13/12, các phương tiện dân sự bị cấm vào vùng biển từ eo biển Bột Hải đến phía bắc biển Hoảng Hải. Các nhà quan sát cho rằng cuộc tập trận này có liên quan tới vùng ADIZ mà Trung Quốc mới thiết lập, bao phủ quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư và bãi đá ngầm Socotra ở biển Hoa Đông.

Quân sự - 20.000 binh sĩ Trung Quốc tập trận sát Nhật Bản, Hàn Quốc (Hình 2).

 20.000 binh sĩ Trung Quốc được điều động tập trận tại Sơn Đông.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã thuộc quyền kiểm soát hành chính của Nhật Bản từ năm 1972 nhưng Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền ở khu vực này. Còn bãi đá ngầm Socotra nằm cách quần đảo Chu San thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khoảng 132 dặm hải lý, là vùng tranh chấp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Bắc Kinh gọi đây là bãi đá ngầm Tô Nham, còn Hàn Quốc gọi là Ieodo.

Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bao gồm đổ bộ bằng tàu lưỡng cư, trinh sát, vận tải biển và tấn công tổng lực. Trước khi thành lập vùng ADIZ, 5.000 binh sĩ từ các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân Trung Quốc đã tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật từ ngày 15 đến 22/11 tại Vịnh Bột Hải. Đúng 3 ngày sau khi tuyên bố thành lập ADIZ, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng đã được triển khai tuần tra tại Biển Đông.

Theo Phương Đông nhật báo, đây là một thông điệp mạnh mẽ mà quân đội Trung Quốc gửi tới Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Tờ báo này cũng cho biết Trung Quốc có thể thành lập một trật tự mới trong khu vực thông qua vùng ADIZ mới tuyên bố này.

Trong một diễn biến khác, tờ Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã thảo luận việc mở rộng vùng ADIZ của nước này với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm của ông tới Seoul ngày 6/12. Theo đó, Hàn Quốc đã chính thức công bố vùng ADIZ mở rộng của nước này bao gồm bãi đá tranh chấp Socotra.

Quân sự - 20.000 binh sĩ Trung Quốc tập trận sát Nhật Bản, Hàn Quốc (Hình 3).

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm ngày 6/12.

Thùy Ngân

Diễn tập bắn đạn thật của Quân chủng Phòng không - Không quân

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:33
Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức diễn tập bắn đạt thật các đơn vị pháo phòng không năm 2013 (BT-13) thành công và an toàn tuyệt đối.

Quân đội 10 nước ASEAN diễn tập thực binh tại Sơn Tây

Thứ 4, 23/10/2013 | 15:43
Siêu bão Neptune không chỉ ảnh hưởng tới sinh mạng hàng triệu người mà có nguy cơ gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng khi một nhà máy tràn hóa chất độc hại ra môi trường. Đối phó với thảm họa này, hơn 2.000 người và hàng trăm phương tiện các loại, trong đó có nhiều phương tiện hiện đại như máy bay trực thăng, xe chữa cháy hiện đại, xe cứu hộ đa năng… đã được huy động.

Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin ở Tân Sơn Nhất

Thứ 7, 30/11/2013 | 16:33
Ngày 30/11, tại Ga quốc tế-Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã diễn ra buổi diễn tập xử lý tình huống “Tấn công tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin; rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn.

Liêu Ninh sắp diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:05
Theo tin đã đưa trên trang Want Daily, tàu sân bay Liêu Ninh đã rời căn cứ hải quân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền bắc Trung Quốc và đến Biển Đông để tiến hành một loạt bài diễn tập quân sự.

Không quân Mỹ lần đầu tiên tập trận cùng Israel

Thứ 5, 05/12/2013 | 16:19
Không quân Mỹ đã tham gia tập trận Blue Flag lần đầu tiên tại căn cứ không quân Uvda, Israel từ 24 đến 28 tháng 11 năm 2013.

Báo Trung Quốc 'tự chê' tàu sân bay Liêu Ninh

Thứ 3, 10/12/2013 | 07:40
Tờ China Youth Daily (Trung Quốc) hôm 7/12 cảnh báo tàu sân bay Liêu Ninh có 5 điểm yếu lớn khiến nó không thể đương đầu với tàu sân bay của Mỹ.

Diễn tập bắn đạn thật của Quân chủng Phòng không - Không quân

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:33
Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức diễn tập bắn đạt thật các đơn vị pháo phòng không năm 2013 (BT-13) thành công và an toàn tuyệt đối.

Quân đội 10 nước ASEAN diễn tập thực binh tại Sơn Tây

Thứ 4, 23/10/2013 | 15:43
Siêu bão Neptune không chỉ ảnh hưởng tới sinh mạng hàng triệu người mà có nguy cơ gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng khi một nhà máy tràn hóa chất độc hại ra môi trường. Đối phó với thảm họa này, hơn 2.000 người và hàng trăm phương tiện các loại, trong đó có nhiều phương tiện hiện đại như máy bay trực thăng, xe chữa cháy hiện đại, xe cứu hộ đa năng… đã được huy động.

Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin ở Tân Sơn Nhất

Thứ 7, 30/11/2013 | 16:33
Ngày 30/11, tại Ga quốc tế-Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã diễn ra buổi diễn tập xử lý tình huống “Tấn công tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin; rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn.

Liêu Ninh sắp diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:05
Theo tin đã đưa trên trang Want Daily, tàu sân bay Liêu Ninh đã rời căn cứ hải quân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền bắc Trung Quốc và đến Biển Đông để tiến hành một loạt bài diễn tập quân sự.

Không quân Mỹ lần đầu tiên tập trận cùng Israel

Thứ 5, 05/12/2013 | 16:19
Không quân Mỹ đã tham gia tập trận Blue Flag lần đầu tiên tại căn cứ không quân Uvda, Israel từ 24 đến 28 tháng 11 năm 2013.

Báo Trung Quốc 'tự chê' tàu sân bay Liêu Ninh

Thứ 3, 10/12/2013 | 07:40
Tờ China Youth Daily (Trung Quốc) hôm 7/12 cảnh báo tàu sân bay Liêu Ninh có 5 điểm yếu lớn khiến nó không thể đương đầu với tàu sân bay của Mỹ.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.