Minh Béo (tức nghệ sĩ Hồng Quang Minh) bị bắt tại quận Cam, California về các cáo buộc có liên quan đến ba tội danh: 1. Quan hệ bằng miệng với trẻ vị thành niên; 2. Có toan tính và cố gắng thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi; 3. Hẹn gặp và có ý định dâm ô với trẻ vị thành niên.
Cả ba tội danh trên, theo luật Mỹ đều có hình phạt tù nghiêm khắc. Từ việc Minh Béo bị bắt cho đến câu chuyện cảnh sát “xứ người” mật phục, điều tra vụ án ra sao khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Minh Béo là nghệ sĩ hài được khá nhiều người mến mộ.
Nhập gia phải tùy tục
Người ta vẫn thường nói với nhau rằng, nhập gia thì tùy tục, khi xuất ngoại điều trước tiên phải hiểu được văn hóa nước bạn, đồng thời phải có những kiến thức pháp luật nhất định nếu không mọi hành vi của bạn đều có thể phải trả giá.
Ở Việt Nam hành vi tấn công tình dục trẻ em (không bao gồm giao cấu) cũng đã được quy định trong luật hình sự với tội danh là Dâm ô với trẻ em. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi thân mật với trẻ em đều bị coi là vi phạm pháp luật.
Nét đặc trưng của văn hóa phương đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng thì những hành động kiểu vuốt ve, thân mật với trẻ em nam được coi là khá bình thường. Gần như rất ít những vụ tố cáo liên quan đến dâm ô trẻ em nam. Thế nhưng, ở Mỹ thì khác, trẻ em ở Mỹ được bảo hộ bằng pháp luật riêng mang tính đặc trưng của quốc gia này và những hành vi hẹn hò, thật mật nhằm mục đích xâm hại đến cơ thể của trẻ em đều bị coi là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Thậm chí, để phanh phui sự việc, một cảnh sát chìm ở Mỹ đã vào vai một trẻ em để hẹn hò với Minh Béo và củng cố bằng chứng cho các cáo buộc trên.
Minh bạch trong các cáo buộc
Chỉ một ngày sau khi dư luận bán tín bán nghi về thông tin Minh Béo bị bắt t