3 cán bộ chủ chốt Đà Nẵng không ứng cử ĐBQH: Thực hiện đúng quy định của TW

3 cán bộ chủ chốt Đà Nẵng không ứng cử ĐBQH: Thực hiện đúng quy định của TW

Thứ 7, 26/03/2016 | 06:45
0
Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết 3 lãnh đạo chủ chốt không ứng cử Đại biểu Quốc hội nhằm thực hiện nghiêm túc Quyết định từ Trung Ương.

Ngày 18/3 vừa qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 và công bố danh sách sơ bộ 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 14, 93 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, ba lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy), ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP) và ông Võ Công Trí (Phó Bí thư thường trực Thành ủy) đều không có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH của thành phố.

Để làm rõ hơn vấn đề này, PV Người Đưa tin có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Hải (Phó chủ tịch thường trực UBMTTQVN TP Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng) vào ngày 23/2.

Xã hội - 3 cán bộ chủ chốt Đà Nẵng không ứng cử ĐBQH: Thực hiện đúng quy định của TW

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh không có tên 13 người ứng cử ĐBQH Đà Nẵng khóa 14 vì đã đảm nhiệm 2 chức vụ tại thành phố

Ông Nguyễn Đăng Hải giải thích: "Vấn đề này đã được tôi trả lời khá đầy đủ trên một số phương tiện thông tin truyền thông. Tuy nhiên, một số nguồn dẫn tin không chính xác khi cho rằng Đà Nẵng có bước đột phá, tạo ra đổi mới trong việc lựa chọn người ứng cử ĐBQH. Đây là thông tin không đúng. Việc lãnh đạo thành phố không ứng cử ĐBQG là nghiêm túc chấp hành quyết định từ Trung Ương (TƯ)".

Đại diện Mặt trận cho biết quy định rõ các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành không cùng 1 lúc đảm nhận quá 2 chức vụ. Tuy nhiên, lãnh đạo TP Đà Nẵng đều sẽ đảm đương song song 2 chức vụ trong nhiệm kỳ tới đây.

"Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã nộp hồ sơ ứng cử HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 và được lãnh đạo Thành phố giới thiệu. Nếu trúng cử sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND, nên đồng chí Xuân Anh không thể đảm đương chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng được nữa. Vì vậy, đồng chí Bí thư Thành ủy mới không có tên danh sách ứng cử ĐBQH", ông Hải chia sẻ.

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.