“3 đúng” trong điều trị bệnh lý tai mũi họng trẻ em

“3 đúng” trong điều trị bệnh lý tai mũi họng trẻ em

Thứ 5, 07/11/2019 | 09:00
0
Tai mũi họng ở trẻ em luôn là vấn đề được các bố mẹ quan tâm hàng đầu vì tính chất dễ nhiễm nhưng lại khó trị dứt điểm. Vào thời điểm giao mùa, bệnh lý tai mũi họng thường có xu hướng bùng phát và sau đó dễ tái đi tái lại nhiều lần. Để “chiến đấu” với bệnh lý Tai mũi họng trẻ em, bố mẹ cần đặc biệt lưu ý “3 đúng” sau đây.
Sức khỏe - “3 đúng” trong điều trị bệnh lý tai mũi họng trẻ em

PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc bệnh viện đa khoa An Việt, Nguyên Trưởng khoa Tai mũi họng trẻ em, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương

Cá biệt một số trường hợp, bố mẹ lại dễ dàng nghe theo sự “mách nước” của các “thầy lang vườn” tự phong như cô hàng xóm, bà bán hàng, chú người quen,… Những “thầy lang” này thường đưa ra các dẫn chứng về việc bản thân mình hoặc người nhà mình cũng bị các triệu chứng giống như vậy và dùng thuốc này thuốc kia chỉ nay mai là khỏi. Không bằng cấp, không kiến thức y khoa, thậm chí không cả nhìn thấy người bệnh mà rất nhiều người cũng tự tin để “phán” như mình là bác sỹ. Bố mẹ cần phải tỉnh táo trong việc lựa chọn thông tin từ đúng người để áp dụng cho trường hợp của trẻ.

Nếu không tìm gặp đúng thầy, không được chỉ đúng bệnh thì các bệnh lý Tai mũi họng rất dễ tiến triển, có khi trở thành mãn tính, hãn hữu gặp những chủng cúm nặng có thể dẫn tới viêm phổi nặng nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Vì vậy, tiêu chí đầu tiên trong việc điều trị Tai mũi họng cho trẻ nhỏ là phải tìm đến các bác sỹ có chuyên môn khám Tai mũi họng Nhi uy tín.

Chữa đúng thuốc

PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc bệnh viện đa khoa An Việt, Nguyên Trưởng khoa Tai mũi họng trẻ em, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương chia sẻ: “Có rất nhiều trường hợp bệnh nhi đến khám Tai mũi họng với các triệu chứng nặng mặc dù trước đó đã dùng thuốc điều trị. Tuy nhiên, khi hỏi ra thì thuốc này đa số đều được các bố mẹ tự ý mua và sử dụng cho con bằng cách ra hiệu thuốc hỏi, nghe người quen mách hoặc lên mạng tìm kiếm thông tin. Gần đây, có một số bố mẹ lại cương quyết bài trừ kháng sinh trong điều trị bệnh cho con do đọc những thông tin không chính xác về kháng kháng sinh. Thực tế, thuốc dùng cho trẻ em có thể bao gồm kháng sinh trong trường hợp cần thiết, miễn là đúng và đủ liều. Việc kê đơn phải do bác sỹ có chuyên môn chỉ định. Nếu dùng đúng thuốc từ đầu thì tỉ lệ chữa khỏi bệnh rất cao”.

Sức khỏe - “3 đúng” trong điều trị bệnh lý tai mũi họng trẻ em (Hình 2).

PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An thăm khám Tai mũi họng cho bệnh nhi

Đóng vai bố mẹ cần mua thuốc cho con, ra bất cứ hiệu thuốc nào, mô tả qua loa vài triệu chứng, các dược sĩ tại đây cũng sẽ nhanh chóng đưa ra một số loại thuốc nào kháng sinh, nào kháng viêm, nào long đờm, nào siro ho,… Không cần đơn thuốc, chỉ cần qua lời kể bâng quơ mà hàng đống thuốc sẵn sàng được bày bán. Thậm chí, khi mua về, cũng chẳng ai bỏ thời gian ít phút để tìm hiểu thông tin về loại thuốc mà mình vừa mua mà cứ thế tuân theo lời dặn để dùng thuốc cho con. Việc sử dụng thuốc bừa bãi, tràn lan, tùy tiện này chính là vấn nạn nhiều người còn mắc phải.

Bệnh nào thì thuốc đấy! Chẳng hạn trẻ cảm cúm bị ho nếu cứ cho kháng sinh và thuốc ho long đờm thì bệnh không khỏi mà dùng kháng sinh ở thời điểm này lại chưa cần thiết. Với trường hợp này chỉ cần dùng thuốc cảm cúm và siro ho đúng chủng loại là khỏi bệnh. Dùng đúng thuốc và đúng liều lượng, đúng thời gian thì mới có thể trị bệnh một cách hiệu quả và dứt điểm. Đây chính là điều đúng thứ hai cần phải nhớ trong điều trị bệnh tai mũi họng cho trẻ nhỏ.

Đến đúng nơi

Dễ dàng bắt gặp các phòng khám tư nhân, các cơ sở y tế nhỏ lẻ trưng biển hiệu khám Tai mũi họng ở khắp mọi nơi. Chỗ nào cũng được quảng cáo là uy tín, tận tình. Thế nhưng, cần phải vô cùng cẩn trọng khi tìm đến các phòng bệnh tự phát nhan nhản trên đường. Thứ nhất, cơ sở vật chất tại đây không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, có khả năng làm vi khuẩn lây lan dễ dàng hơn. Thứ hai, trang thiết bị ở các phòng khám nhỏ chắc chắn không được đầu tư hiện đại mà chỉ có những thiết bị đơn giản, phổ biến. Chính vì thế, chất lượng khám chữa bệnh không được đảm bảo, nhất là với đối tượng bệnh nhi.

Sức khỏe - “3 đúng” trong điều trị bệnh lý tai mũi họng trẻ em (Hình 3).

Ở những bệnh viện lớn, đơn cử như bệnh viện đa khoa An Việt – nơi mà khoa Tai mũi họng nhi là một trong các khoa thế mạnh, máy móc được trang bị đầy đủ gồm các thiết bị thăm khám hiện đại, kỹ thuật tiên tiến nhất nhằm hỗ trợ đắc lực cho các bác sỹ trong chẩn đoán và điều trị bệnh tai mũi họng toàn diện như: máy nội soi tai mũi họng Medtech, máy cắt nạo xoang XPS của Mỹ, máy đo thính lực của Đức, máy gây mê kèm thở OMEDA của Mỹ, kính hiển vi phẫu thuật ZEISS của cộng hòa liên bang Đức,… Các bác sỹ tại bệnh viện An Việt không ngừng nỗ lực phát triển các kỹ thuật chuyên sâu: cấy ốc tai điện tử, phẫu thuật nội soi tai mũi họng… làm tăng hiệu quả điều trị cũng như giảm tai biến, biến chứng, phục hồi sức khỏe nhanh sau phẫu thuật.

Nhìn chung, bệnh lý Tai mũi họng không phải là các bệnh đặc biệt nguy hiểm và có thể điều trị nhanh chóng, kịp thời, tận gốc nếu tuân thủ “3 đúng” nêu trên. Bệnh viện đa khoa An Việt với đội ngũ bác sỹ gồm các bác sỹ từ các bệnh viện đầu ngành của cả nước, cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế là địa chỉ vàng trong việc khám chữa bệnh Tai mũi họng tại Thủ đô.

Thu Hà

Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp Facing the World tổ chức Hội thảo nâng cao chuyên môn Mắt – Tai mũi họng – Phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 6, 26/04/2019 | 09:00
Sắp tới, từ ngày 6/5 - 9/5/2019, tại hội trường lớn Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc sẽ diễn ra Hội thảo nâng cao chuyên môn Mắt – Tai mũi họng – Phẫu thuật thẩm mỹ của các bác sĩ đến từ tổ chức thiện nguyện Facing the World (FTW). Đây là cơ hội quý giá để các bác sĩ Việt Nam được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các chuyên gia hàng đầu đến từ Anh quốc.

Chuyên gia tại Thẩm mỹ viện D’Vincy nói gì về phẫu thuật thẩm mỹ mũi hỏng?

Thứ 7, 15/09/2018 | 13:07
Nâng mũi giúp khuôn mặt thay đổi nhiều nhất so với các phương pháp khác, vì vậy nhiều chị em chọn nâng mũi khi nghĩ tới phẫu thuật thẩm mỹ.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.