Sáng 22/8, tòa phúc thẩm TAND TPHCM bác đơn kháng cáo và tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Thúc (SN 1984, tự Phúc tề thiên) và Nguyễn Thanh Phương (SN 1987, tự Phương liều) về tội “giết” người. Cả hai cùng ngụ tại Đồng Tháp.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 30 ngày 30/6/2011, anh Lê Hoàng Trung chở bạn gái là chị Hồ Thị Ngọc Thu cùng 3 người bạn nữa đến một khách sạn ở phường 6, TP Cao Lãnh hát karaoke.
Tại đây, chị Thu gọi điện rủ Thúc và Phương đến chung vui. Trong lúc hát hò thấy bạn gái của mình say sưa trò chuyện với Thúc, nổi máu ghen tuông, anh Trung ném ly bia vào người Thúc. Cả 2 định lao vào quyết ăn thua nhưng được mọi người can ngăn.
Thúc và Phương tại tòa
Lúc rời quán, anh Trung và Thúc tiếp tục cãi nhau và lao vào ẩu đả. Trong lúc bị té xuống đất, Thúc vớ con dao ai đó làm rớt dưới đất rồi lao vào đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Ngày 1/7, nghe tin anh Trung chết, Thúc đến cơ quan công an TP Cao Lãnh đầu thú. Ngày 25/7/2011, Phương cũng bị bắt tạm giam.
Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Phương tuy không trực tiếp đâm chết nạn nhân nhưng đã kích động cho đồng bọn gây án. Khi Thúc dừng hành vi đâm chém thì Phương không hề có ý thức đưa người bị hại đi cấp cứu mà bỏ ra về…Ngoài ra, tòa buộc Thúc, Phương bồi thường 83 triệu đồng cho gia đình anh Trung.
Thọ Lang