30 người nhập viện vì món bánh mỳ nổi tiếng

30 người nhập viện vì món bánh mỳ nổi tiếng

Thứ 7, 25/05/2013 | 14:43
0
Tính đến chiều ngày 24-5, tại Bến Tre đã có hơn 30 người nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như ói mửa, tiêu chảy, sốt li bì.

Theo số liệu của Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu có 27 bệnh nhân đang được cấp cứu điều trị. Tại một số cơ sở như Bệnh xá quân y Bến Tre, Trung tâm y tế TP Bến Tre cũng có một số trường hợp nhập viện với các triệu chứng tương tự.

Hầu hết bệnh nhân đều cho biết có ăn bánh mì mua tại tiệm M. T. (đường Đồng Khởi, phường Phú Khương, TP Bến Tre).

Xã hội - 30 người nhập viện vì món bánh mỳ nổi tiếng
Chị Đào đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu

Em Trần Anh Tuấn Anh, học sinh lớp 11 trường Lạc Long Quân, cho biết chiều 22-5, em có mua bánh mì ở M. T. ăn. Khuya đó em thấy đau bụng nhưng sáng vẫn ráng đến trường. Nhưng vài giờ sau thì em bị sốt li bì và phải nhập viện vào chiều cùng ngày.

Tương tự, khoảng 22 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Anh Đào mua bánh mì ở tiệm M. T về ăn và khoảng 5 giờ ngày 23-5 thấy đau bụng dữ dội và nhập viện.

Theo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Bến Tre, từ thông tin một số người dân cung cấp, ngành chức năng đã kiểm tra cơ sở M. T và yêu cầu cơ sở này tổng vệ sinh. Hiện Chi cục đang cho kiểm định mẫu bệnh phẩm thu được từ bệnh nhân để xác định căn nguyên ngộ độc.

Được biết, tiệm bánh mì M. T. là một trong số những tiệm đông khách nhất tại Bến Tre.

Theo Người lao động

Rủ nhau lên rừng ăn lá lạ, 13 học sinh ngộ độc

Thứ 2, 20/05/2013 | 15:55
Trong giờ ra chơi giữa buổi học, một nhóm học sinh tại xã Sơn Vĩ - Mèo Vạc - Hà Giang rủ nhau lên rừng ăn lá cây. Sau đó 13 em đều có biểu hiện đau đầu, chóng mặt và buồn nôn.

Tá hỏa với trung tâm y tế tiêm vắc xin hết hạn cho trẻ em

Thứ 3, 21/05/2013 | 09:28
Ngày 20-5, đoàn kiểm tra Sở Y tế Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa đã vào cuộc điều tra, làm rõ việc tiêm vắc-xin hết hạn cho trẻ em tại Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa.

Không tiền, gửi mảnh sọ 6 năm trong bệnh viện

Thứ 5, 16/05/2013 | 10:36
Đã 6 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn tàu lửa kinh hoàng, đến nay, em Võ Thanh Tú (sinh năm 1999) vẫn phải gửi lại một phần hộp sọ của mình tại bệnh viện, vì chưa có tiền ghép trở lại.