Hà Nội: 31 trận địa pháo hoa đã sẵn sàng chào Xuân 2016

Hà Nội: 31 trận địa pháo hoa đã sẵn sàng chào Xuân 2016

Chủ nhật, 07/02/2016 | 17:39
0
Đến 12h trưa 7/2/2016 (29 tháng chạp), 31 trận địa pháo hoa trên địa bàn Thủ đô đã nạp đạn xong, sẵn sàng chờ đến Giao thừa sẽ khai hỏa chào đón Xuân Bính Thân 2016.

Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cho biết trong đêm giao thừa Bính Thân 2016 tại 31 điểm ở 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô sẽ bắn pháo hoa.

Thời gian bắn pháo hoa cụ thểtừ 0h đến 0h15' ngày 8/2, tức đêm giao thừa.

Địa điểm: dự kiến bắn pháo hoa tại 31 trận địa với 6 điểm tầm cao, 25 điểm tầm thấp tại các quận, huyện, thị xã. Năm nay sẽ không bắn pháo hoa tại cầu Nhật Tân.

6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm 2 điểm tại hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ), hồ Văn Quán (Hà Đông), sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm).

25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại, vị trí do từng đơn vị xác định.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Hữu Lanh – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Đến 12h trưa 7/2/2016 (29 tháng chạp), 31 trận địa pháo hoa trên địa bàn Thủ đô đã nạp đạn xong, sẵn sàng chờ đến Giao thừa (0h00 ngày 8/2, tức mồng 1 Tết) sẽ khai hỏa chào đón Xuân Bính Thân 2016.

Có mặt tại trận địa pháo hoa Tây Hồ tron các ngày 6 và sáng 7/2 (tức 28 và 29 tháng chạp), các cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ, Bộ Tư lệnh Thủ đô đang khẩn trương lắp đặt xong các giàn ống pháo, đấu các thanh cực, dây dẫn vào bảng điều khiển. Từng quả pháo hoa được cẩn thận đưa vào ống pháo.

Dưới đây là 1 số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại địa điểm pháo hoa Tây Hồ trước giờ "khai hỏa":

Pháp luật - Hà Nội: 31 trận địa pháo hoa đã sẵn sàng chào Xuân 2016

Chiều 6/2 (tức 28 tháng chạp) dàn súng pháo được cán bộ, chiến sỹ của Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ lắp đặt

Pháp luật - Hà Nội: 31 trận địa pháo hoa đã sẵn sàng chào Xuân 2016 (Hình 2).

Pháp luật - Hà Nội: 31 trận địa pháo hoa đã sẵn sàng chào Xuân 2016 (Hình 3).

Pháp luật - Hà Nội: 31 trận địa pháo hoa đã sẵn sàng chào Xuân 2016 (Hình 4).

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.