320 tỷ đồng xây dựng khu khám và điều trị kỹ thuật cao tại quận 2

320 tỷ đồng xây dựng khu khám và điều trị kỹ thuật cao tại quận 2

Thứ 6, 14/07/2017 | 16:08
0
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân, bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) vừa ký kết với các đối tác triển khai xây dựng khu Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao.

Ngày 12/7, công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), bệnh viện Quận 2 và công ty cổ phần đầu tư tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo đã tiến hành ký kết hợp tác xây dựng khu Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao theo hình thức đối tác công – tư (PPP) trong khuôn viên bệnh viện Quận 2.

Khu Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao được xây dựng theo hình thức đối tác công – tư với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, gồm 100 giường bệnh cao cấp. Khi đưa vào hoạt động, khu Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao với đội ngũ chuyên gia cao cấp sẽ triển khai các phương tiện chẩn đoán hiện đại.

Ngoài ra, bệnh viện cũng huy động đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn từ nhiều bệnh viện lớn và các trường ĐH Y khoa của TP.HCM để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân khu vực quận 2 và địa bàn lân cận.

Xã hội - 320 tỷ đồng xây dựng khu khám và điều trị kỹ thuật cao tại quận 2

Đại diện bệnh viện Quận 2 ký kết thỏa thuận với các đối tác về dự án xây dựng khu Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao tại bệnh viện.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc bệnh viện Quận 2 cho biết, thời gian qua, bệnh viện Quận 2 luôn được người dân tin tưởng. Giai đoạn 2016 - 2017, mỗi ngày, bệnh viện thu hút 2.500 - 2.600 bệnh nhân đến khám, với 45 bàn khám, 15 kỹ thuật cao như tim mạch, thay khớp gối, phẫu thuật ổ bụng, nâng ngực…

"Theo dự kiến đến quý 1/2019, khu Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao sẽ được khánh thành và chúng tôi luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu với mức giá hợp lý. Bệnh nhân sẽ nằm điều trị tại các phòng bệnh khang trang và được phục vụ bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao. Cụ thể, giá khám bệnh tại đây cũng sẽ thấp hơn từ 30 - 35% so với khám bệnh dịch vụ tại các bệnh viện khác", bác sĩ Khanh cho biết thêm.

Ông Đặng Ngọc Thanh, Phó Tổng giám đốc công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM cho rằng, bệnh viện Quận 2 ra đời sau các bệnh viện tuyến quận huyện khác nhưng thời gian qua đã khẳng định được tên tuổi, thương hiệu nhờ đội ngũ y bác sĩ tốt về tâm, giỏi về chuyên môn. Bệnh viện không chỉ khám bệnh cho người dân quận 2 mà còn khám chữa bệnh cho người dân các vùng lân cận.

Lành Nguyễn

Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.