Vì sao 3.200 liều vacxin hết ngay trong 3 phút?

Vì sao 3.200 liều vacxin hết ngay trong 3 phút?

Thứ 3, 29/12/2015 | 16:31
0
Sau 3 phút mở trang web đăng ký vacxin, mặc dù có tới 3200 liều vacxin pentaxim của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội thế nhưng người dân vẫn bị thông báo hết số.

Theo thông báo, đúng 9h sáng ngày 29/12, tại hai điểm là Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội và Trung tâm tiêm chủng 131 Lò Đúc sẽ mở mạng đăng kí tiêm Pentaxim qua website http://ytdphanoi.gov.vn.

Theo thống kê, tại thời điểm đăng kí đã có 74.798 lượt truy cập, ước tính có đến 10.000 người cùng vào chỉ trong 1 giây Chỉ sau gần 4 phút mở mạng (vào lúc 9h03’40’’), lượt truy cập đã tăng thêm hơn 10.000 và cán mốc 87.165 lượt, trong đó có 3.200 người đăng kí thành công trong đó không chỉ có người Hà Nội mà cả các tỉnh thành khác như Thái Nguyên, Hưng Yên... cũng vào đăng kí cho con.

Sau thời điểm được nêu ra, hệ thống phần mềm đăng ký tiêm chủng tự động đóng sau khi hết số lượng vắc xin đã được cung cấp.

Xã hội - Vì sao 3.200 liều vacxin hết ngay trong 3 phút?

Hình ảnh ghi lại cảnh không thể truy cập mạng vì hết vắc xin (ảnh: infonet)

Nhiều phụ huynh cho biết, họ “săn” đăng ký tiêm chủng từ sáng nhưng không vào được, đến khoảng hơn 9h một chút, họ vào được nhưng lại nhận được thông báo hết số đăng ký, mặc dù có tới 3200 liều vắc xin pentaxim của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội.

Chính vì thế, nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu có minh bạch trong đăng kí qua mạng?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng khẳng định, không có chuyện sập mạng mà chỉ trong vòng 3 phút 29 giây đã hết số đăng ký. Bởi, liền lúc có hàng chục nghìn người truy cập đăng ký nên hết thuốc nhanh chóng. Đến thời điểm này, không còn vắc xin và đã hết số nên mạng không hoạt nữa.

Việc đăng ký tiêm chủng qua mạng hoàn toàn công khai minh bạch.

Bàn về việc Zalo chính thức của Bộ Y tế đã gửi thông báo hướng dẫn tra cứu các điểm tiêm chủng vắc xin 5 trong 1 Pentaxim gần nơi ở của người dân vào sáng ngày 28/12, trên mạng xã hội, diễn đàn dành cho cha mẹ, nhiều thành viên tỏ ra khá hào hứng, không ít ngườ

Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.