Căng thẳng ADIZ ít có tiến triển
Trong cuộc trò chuyện, ông Biden bày tỏ quan ngại sâu sắc của Mỹ và các nước khác về vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mới của Trung Quốc.
Phó Tổng thống Biden nói với các doanh nhân Mỹ hôm 5/12: “Tôi nói rất thẳng thắn về lập trường kiên định của chúng tôi và những mong đợi của chúng tôi trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập
Việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng phòng không đã gây ra ‘những lo sợ đáng kể trong khu vực, ông nói và cho biết Trung Quốc ‘có trách nhiệm ngày càng lớn trong việc đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh’.
Ông nhìn nhận, khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, thì phần ràng buộc của họ trong an ninh khu vực cũng gia tăng theo, bởi lẽ Trung Quốc sẽ có nhiều thứ để mất hơn.
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Về phần mình, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu theo văn bản. Ông Tập Cận Bình chỉ ra “những thay đổi sâu sắc và phức tạp” đang diễn ra ở châu Á và trên phạm vi thế giới. “Nhìn tổng thể, thế giới không phẳng lặng”, ông Tập Cận Bình nói.
“Thúc đẩy đối thoại và hợp tác’ là ‘lựa chọn đúng duy nhất’ đối với Mỹ và Trung Quốc, ông nói thêm.
Một số quan chức Mỹ giấu tên cho hay, trong các cuộc họp kín, Chủ tịch Tập đã lý giải vì sao hành động lập vùng phòng không của Trung Quốc lại là hợp lý. Các quan chức này cho biết, ông Tập đã chăm chú lắng nghe quan điểm của ông Biden nhưng họ không rõ điều đó có tác động đến đâu.
Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: “Trong cuộc hội đàm phía Trung Quốc đã lặp lại lập trường mang tính nguyên tắc rằng hành động của Trung Quốc nhất quán với luật pháp và tập quán quốc tế.”
“Phía Hoa Kỳ nên có thái độ khách quan và công bằng và tôn trọng hành động của Trung Quốc,” ông Hồng Lỗi nói.
Ông Biden đã thất bại?
Mặc dù ông Biden không công khai bày tỏ thất vọng, kết quả chuyến thăm của ông tới Trung Quốc đã không được như Mỹ kỳ vọng.
“Tôi không nghĩ người Mỹ có ý tưởng rằng phó tổng thống sẽ quay về từ châu Á và thấy vùng phòng không được xóa bỏ”, Julianne Smith, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, nhận định.
Tờ The Wall Street Journal nhận định ông Biden đã cố dựa vào quan hệ ngoại giao cá nhân để giải quyết cuộc khủng hoảng ở biển Hoa Đông và tạo ra một hướng mới trong cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Biden vốn có mối quan hệ vững mạnh với ông Tập trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cách thức mà phó tổng thống Mỹ đã chọn để áp dụng cho chuyến thăm quan trọng này bị nhiều chuyên gia quốc tế hoài nghi.
“Nếu xét theo cách thức ngoại giao thông thường, ông ấy đã làm tốt nhiệm vụ, nhưng đây không phải là tình huống ngoại giao thông thường”, ông Michael Auslin, thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết.
Trước đó, ngày 4/12, truyền thông thế giới đã đưa tin trái ngược nhau về việc Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bàn thảo về vùng nhận dạng phòng không mới của Bắc Kinh.
Theo Reuters và AFP, tại Bắc Kinh, Joe Biden và Tập Cận Bình không hề đề cập đến vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc.
Linh An (tổng hợp)