1. Hãy hành động như một chàng trai dũng cảm
Đừng nói câu này khi cậu con trai của bạn đang khóc tức tưởi. Nói vậy tức là bạn đang đưa cho chúng một lời khuyên chung chung mà không chỉ ra cụ thể chúng phải làm gì.
Hãy cố gắng đặt mình vào đứa trẻ và tìm những lời dỗ dành như “Trông con có vẻ giận dữ nhỉ” hay “Mẹ biết sẽ rất buồn nếu con không được làm điều đó nhưng không thể được con ạ”.
Mẹ thông minh không bao giờ khuyên cậu bé 6 tuổi hành động như chàng trai dũng cảm. Ảnh minh họa
2. Mẹ chỉ đùa thôi mà
Mang trẻ ra để đùa không có lợi cho sự phát triển khiếu hài hước của chúng mà ngược lại có thể làm chúng tổn thương và tự ti hơn.
3. Tại sao con không thể làm tốt như chị gái con
So sánh hơn kém giữa những đứa trẻ chắc chắn sẽ làm chúng tự ti và thu mình lại. Đó không phải là phương pháp tốt để khích lệ con bạn học tập hay làm việc chăm chỉ. Bạn nên chấp nhận cả điểm mạnh và điểm yếu của con.
4. Mẹ vừa dặn con những gì
Những câu hỏi mỉa mai kiểu này thường dùng để thay thế cho một lời buộc tội. Con bạn sẽ rất khó chịu khi bị hỏi “Con vừa vứt cặp sách ở đâu đấy?”. Mặc dù bạn rất tức giận vì tính bừa bãi của nó nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn nói: “ Mẹ rất bực mình khi phải nhắc lại lần nữa con phải để cặp sách vào đúng chỗ khi đi học về”.
Anh Ngọc (Theo Ivillage)