4 thợ lặn tử vong khi trục vớt tàu

4 thợ lặn tử vong khi trục vớt tàu

Thứ 4, 19/06/2013 | 08:56
0
Ngày 18/6, khi trục vớt tàu Malaysia mắc cạn tại bãi biển xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, 4 công nhân đã tử vong.

Tàu Onnekas One (Malaysia) với tải trọng trên 3.000 tấn bị đứt dây, mắc cạn tại bãi biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền từ tháng 12/2012 khi được lai dắt bởi tàu Sabang T7 đi từ Malaysia sang Trung Quốc sửa chữa. Phần mũi tàu sau đó đã trôi dạt về và mắc lại cách bờ biển Vinh Thanh 500m; còn phần đuôi trôi mắc lại ở Quảng Điền.

Chủ tàu Onnekas One đã hợp đồng thuê Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghệ hàng hải Sài Gòn trục vớt. Công ty TNHH này đã thuê lại Công ty TNHH trục vớt Bến Lức (Long An) thực hiện.

Trưa 18/6, nhóm thợ lặn của Công ty TNHH trục vớt Bến Lức khi đang bơm nước từ khoang chiếc tàu mắc cạn ra ngoài thì đầu rồng gặp sự cố. Các thợ lặn xuống khoang kiểm tra vòi bơm thì bị ngạt khí độc, tử vong.

Đầu tiên là thợ lặn Võ Văn Thuận (38 tuổi, trú Đồng Tháp), khi xuống khoang anh kêu cứu rồi tắt thở. Tiếp theo là anh Văn Công Thang (33 tuổi, trú Đồng Tháp) xuống ứng cứu cũng bị ngạt thở chết. 2 thợ lặn Phan Văn Hiệp (19 tuổi, trú Tiền Giang) và Phan Văn Mạnh (39 tuổi, trú Long An) xuống cứu đồng nghiệp cũng chết theo.

  Miền trung - 4 thợ lặn tử vong khi trục vớt tàu
Tàu Onnekas One (Malaysia) bị mắc cạn tại biển TT-Huế

4 thợ lặn khác xuống ứng cứu cũng hít phải khí độc hôn mê, phải đi cấp cứu, hiện đã bình phục. Ngoài 3 thi thể được đưa lên, cho đến tối qua 18/6, thi thể anh Văn Công Thang vẫn chưa đưa lên được vì bị chìm sâu dưới khoang tàu.

Hiện Công an tỉnh TT-Huế đã phong tỏa hiện trường, đưa toàn bộ công nhân ra khỏi khu vực để tránh khí độc. Tỉnh TT-Huế và huyện Phú Vang đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 4 triệu đồng.

Dự kiến ngày hôm nay (19/6), lực lượng Bộ đội hóa học và Công binh của Quân khu 4 sẽ tiến hành lấy mẫu của chất độc, xử lý khí độc và đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra khỏi tàu.

Theo Đại Dương (Dân trí)

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Chèo thuyền chơi trên hồ, 3 ông cháu chết đuối

Thứ 4, 12/06/2013 | 13:45
Thấy cháu ở TP HCM về thăm quê, ông cậu mượn thuyền chở hai đứa trẻ ra hồ ngắm cảnh. Đến hang Hiểm (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), thuyền chòng chành lật úp khiến cả ba rơi xuống nước.

Nghệ An: Tắm sông, 2 nữ sinh chết đuối

Thứ 6, 24/05/2013 | 16:03
Trời nóng, nhóm nữ sinh trường THCS Quỳnh Vinh (Quỳnh Lưu, Nghệ An) rủ nhau ra sông Hoàng Mai tắm. Do sơ suất, 2 em bị đuối nước và tử vong ngay sau đó do rơi xuống lạch nước sâu.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.