4 thú vui sinh viên mới ra trường không nên hưởng thụ

4 thú vui sinh viên mới ra trường không nên hưởng thụ

Chủ nhật, 21/07/2013 | 10:00
0
Sinh viên mới ra trường nên tránh xa những điều sau.

Đi massage tăng 3

Các anh lớn trong công ty, sau những chầu chè chén tăng 1, karaoke tăng 2 thường hú hí nhau đi tăng 3 để matxa giải rượu thư giãn. Các chàng lính mới nghe lạ lạ cũng đu đeo đòi theo hoặc bị các anh bắt theo “cho biết”. 

Nhưng thường sinh viên mới ra trường kinh tế eo hẹp đôi khi không đủ tài chính để trả tiền dịch vụ huống chi là tiền tips cho nhân viên. 

Bên cạnh đó, tinh thần còn non nớt sẽ khiến những chàng lính mới dễ dàng sa ngã, đua đòi những thói quen không tốt.

Minh Vương cho biết: “Mỗi lần mấy ông trong công ty rủ đi nhậu thì sau tăng 2 mình đều đánh bài chuồn như nhà có việc, Ba Mẹ gọi… để né. Chứ cá nhân mình không thích những chỗ đèn mờ nửa đêm như thế, vừa tốn tiền vừa dễ hư hỏng.”

Đi Bar thâu đêm

Đi bar cũng là một văn hóa hay gặp của những anh chị em trong công ty nhằm thắt chặt tình đoàn kết. Những buổi bước vào bar như vậy thì số tiền phải chi không bao giờ dưới 1 triệu vì gọi rượt và trái cây trong đó cực kỳ đắt đỏ. Đặc biệt đi bar thâu đêm thì độ ăn chơi, tiêu tốn còn nhiều hơn nữa.

Hoàng chia sẻ: “Có lần giao lưa đầu năm khi mình mới vào, cả phòng kéo nhau đi bar. Mình bị ép uống đến nôn mửa ra, còn các ông khác thì uống say đến bí tỉ, toàn chém gió, nói nhảm nghe mà phát chán. Đôi khi có những hành động và câu nói đùa rất khiếm nhã. 

Thật sự chả hay ho gì để tham gia cả. Lần sau mình thường chuồn êm với lí do vào bar nghe nhạc mạnh bị ép tim.”

Xã hội - 4 thú vui sinh viên mới ra trường không nên hưởng thụ
Có những thú vui quá xa xỉ đối với đồng lương ít ỏi của sinh viên mới ra trường

Đi du lịch xa xỉ

Đi du lịch là một hình thức để relax sau một thời gian dài làm việc cũng như là một dịp để mọi người trong bộ phận, công ty gắn kết với nhau hơn. 

Tuy nhiên, trong công ty thường có một bộ phận đại gia nhiều tiền, mỗi lần đi là phải ở Resort 5 sao, ăn sơn hào hải vị, đi xe thuê đời mới… chính vì thế mà chi phí đi chơi thường bị đội lên mức bình thường rất nhiều.

Dĩ nhiên tận hưởng cuộc sống là một điều tốt và nên làm, nhưng với mức lương bèo bọt của sinh viên mới ra trường thì những thú vui xa xỉ vượt mức bình thường nhưng không cần thiết đó có thể bỏ qua.

Đu theo phong trào trong công ty

Công ty có phong trào chơi đánh bài ăn tiền, mua xe tay ga, xài iPhone, xài túi xách đắt tiền… và nếu bạn nằm ngoài guồng quay đó thì thật buồn. 

Nhưng nếu cứ điên cuồng cuốn theo thì càng buồn hơn cho những chuỗi ngày túng tiền vì một phút nhất thời chạy theo phong trào.

Chính vì vậy, phải luôn tỉnh táo và giữ vững lập trường. Phương Lan kể: “Ngày xưa lúc mới vào, hay bị choáng vì mấy anh chị trong công ty ai cũng xài iPhone. Mấy ổng bả còn dụ mình mua luôn để cùng chơi HayDay, CandyCrush… nhưng xét lại mình cũng chẳng cần iPhone nên không mua.”

Theo Mốt & Cuộc sống

Cô sinh viên bán cà phê vỉa hè, kiếm 30 triệu đồng/tháng

Thứ 3, 16/07/2013 | 21:44
Cô chủ nhỏ xinh xắn, kinh doanh giỏi ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) có tên khá đặc biệt - Nguyễn Thị Trung Hiếu.

Sinh viên chăm sóc những người 'ngủ cùng thần chết'

Thứ 2, 15/07/2013 | 15:30
Không ít sinh viên sẵn sàng làm nghề chăm sóc bệnh nhân bởi họ kiếm được những đồng tiền chính đáng trang trải cho việc học hành...

Người đẹp sinh viên chưa bao giờ có một nụ cười tươi

Thứ 7, 13/07/2013 | 20:00
"Từ khi sinh ra tôi đã có đôi mắt rất buồn và cho đến bây giờ tôi vẫn thường hay khóc. Dường như, từ trước đến giờ tôi không có nổi một nụ cười tươi".