Biểu hiện của lạm thu đầu năm
Sau khi báo Người Đưa Tin đăng tải bài viết ‘ Choáng với dự toán gần 400 triệu mua điều hòa, rèm cửa cho lớp 6 ’, rất nhiều độc giả đã bày tỏ quan điểm về vấn đề trên. Nhiều phụ huynh khẳng định, đó là biểu hiện của tình trạng lạm thu đầu năm .
Bài viết phản ánh bản Dự toán kinh phí lắp đặt thiết bị phòng học khối 6 của một trường trung học cở sở tại Hà Nội. Tổng số tiền mà bản dự toán kinh phí nêu là 372.000.000 đồng cho toàn bộ khối 6 và trung bình mỗi lớp sẽ phải đóng 74.400.000 đồng.
Cụ thể danh mục các máy móc cần mua: Máy chiếu (73.450.000 đồng), camera (29.100.000), điều hòa Gree (GWBA – 18C: 96.000.000 đồng), công lắp đặt (11.000.000 đồng), máy tính (37.600.000 đồng), rèm (30.000.000 đồng), bảng lớp (10.000.000 đồng -4 cái), bảng tương tác (85.000.000 đồng – 5 bộ).
Bản dự toán khiến nhiều phụ huynh choáng váng
Liên quan đến vấn đề trên, trả lời PV, bà Hoàng Thị Yến – Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đình 2 (Hà Nội) cho biết, đây là bản dự toán do phụ huynh đưa lên vì trong quá trình họp bàn, họ chưa rõ về mục đích, cách thức của các khoản thu nên mới thắc mắc như vậy. Những khoản thu dự kiến này do phụ huynh đề xuất và nhà trường hoàn toàn đứng ngoài cuộc.
Nêu quan điểm sau khi đọc bài viết, một độc giả có nickname Phu huynh viết: “Trời đất quỷ thần ơi! Không đỡ được. Không bao giờ các gia đình tự nguyện đóng, chỉ có nhà trường gợi ý phụ huynh bắt buộc đóng mà thôi. Vì con cái các gia đình học ở đó, nếu họ không đóng hoặc đóng ít thì nhà trường sẵn sàng trù úm con người ta nên người ta phải ngậm bồ hòn mà “tự nguyện" thôi. Lại còn nói sau khi học xong thì các gia đình tự quyết khối tài sản đó…!?”.
Độc giả Ngô Tiến Phi thì bình luận ngắn gọn: “Không nên lạm thu như thế!”.