431 trường hợp vi phạm bị phạt nguội qua hệ thống camera giám sát

431 trường hợp vi phạm bị phạt nguội qua hệ thống camera giám sát

Thứ 4, 16/11/2016 | 10:08
0
Công an TP. Đà Nẵng cho biết qua 10 ngày đầu triển khai “phạt nguội” qua camera (1/11 – 10/11), đơn vị phát hiện 431 trường hợp vi phạm.

Ngày 15/11, Phòng cảnh sát giao thông (PC67) công an TP Đà Nẵng xác nhận, đã có 65 người vi phạm trật tự an toàn giao thông đến ký biên bản, nộp tiền "phạt nguội" qua camera.

Trung tá Phan Văn Thương, Phó phòng PC67 Đà Nẵng cho biết đơn vị phối hợp đồng bộ với Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Đà Nẵng, công an TP và các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn, đảm bảo không bỏ lọt xe nào.

''Từ trích xuất hình ảnh camera, lực lượng phối hợp nhanh với Sở GTVT để lấy thông tin chủ xe, xuất phiếu phạt về tận nơi cư trú. Sau 3 lần nhận thông báo, tối đa 30 ngày, tài xế chưa đến trình diện, đơn vị sẽ chuyển thông tin đến các nơi nhằm kiểm tra, buộc nộp phạt khi tài xế mang xe đi đăng kiểm lại hoặc đến Công an TP cấp lại chứng nhận đăng ký xe'', Trung tá Phan Văn Thương cho biết.

An ninh - Hình sự - 431 trường hợp vi phạm bị phạt nguội qua hệ thống camera giám sát

 Hệ thống camera giám sát của TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Số liệu từ Tổ giám sát xử lý vi phạm (PC67) công an TP. Đà Nẵng cho hay, 10 ngày đầu triển khai “phạt nguội” qua camera (1/11 – 10/11), đơn vị phát hiện 431 trường hợp vi phạm.

Trong đó, có 279 trường hợp chạy quá tốc độ, 152 trường hợp vượt đèn đỏ. Tổ thông báo nhanh cho lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường đón lõng xử phạt 10 trường hợp, còn 421 trường hợp còn lại được gửi giấy thông báo về tận nhà.

Tổ giám sát xử lý vi phạm cho biết thêm, có nhiều tài xế có biết trên đường có camera phạt nguội nhưng vẫn chủ quan. Việc bị xử phạt, chắc chắn khi tham gia giao thông, tài xế phải nghiêm túc hơn trong việc chấp hành pháp luật.

Nguyễn Tuấn

 

 

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Mạnh tay với ma túy, không bệnh sẽ nguy to'

Chủ nhật, 13/11/2016 | 16:56
Ngày 12/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Chồng mua cồn đốt gây hỏa hoạn, 4 người thương vong ở Đà Nẵng

Thứ 4, 02/11/2016 | 11:26
Cơ quan điều tra công an TP. Đà Nẵng có kết luận điều tra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình thương vong vào rạng sáng 22/10.

Phát hiện 10 tấn hàng lậu tuồn về Đà Nẵng bằng đường sắt

Thứ 3, 08/11/2016 | 16:52
Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục phát hiện thêm 10 tấn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được chuyển trên chuyến tàu SE 19 từ ga Hà Nội vào ga Đà Nẵng.

Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng có PGĐ mới sau khi hàng loạt cán bộ xin nghỉ

Thứ 3, 08/11/2016 | 11:07
UBND TP.Đà Nẵng vừa bổ nhiệm PGĐ Sở Tư pháp, sau khi một loạt cán bộ xin nghỉ để ra mở văn phòng công chứng tư.

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Mạnh tay với ma túy, không bệnh sẽ nguy to'

Chủ nhật, 13/11/2016 | 16:56
Ngày 12/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Chồng mua cồn đốt gây hỏa hoạn, 4 người thương vong ở Đà Nẵng

Thứ 4, 02/11/2016 | 11:26
Cơ quan điều tra công an TP. Đà Nẵng có kết luận điều tra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình thương vong vào rạng sáng 22/10.

Phát hiện 10 tấn hàng lậu tuồn về Đà Nẵng bằng đường sắt

Thứ 3, 08/11/2016 | 16:52
Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục phát hiện thêm 10 tấn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được chuyển trên chuyến tàu SE 19 từ ga Hà Nội vào ga Đà Nẵng.

Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng có PGĐ mới sau khi hàng loạt cán bộ xin nghỉ

Thứ 3, 08/11/2016 | 11:07
UBND TP.Đà Nẵng vừa bổ nhiệm PGĐ Sở Tư pháp, sau khi một loạt cán bộ xin nghỉ để ra mở văn phòng công chứng tư.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.