Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt 5 án tử hình đối với: Vũ Đức Mạnh (49 tuổi, trú TP Nam Định, Nam Định); Nông Thị Hân (37 tuổi, trú huyện Đăk Song, Đăk Nông); Trương Thị Huệ (38 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Thị Châu (45 tuổi, trú huyện Quế Phong, Nghệ An); Nguyễn Hoài Thu (33 tuổi, trú huyện Quế Phong, Nghệ An).
Bị cáo Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bị tuyên phạt án chung thân.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Đây là lần thứ 3 vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” do Vũ Đức Mạnh và đồng bọn thực hiện được đưa ra xét xử. Hai lần xét xử trước, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung để đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội.
Theo cáo trạng, ngày 31/7/2012, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục phòng chống tội phạm về ma túy Bộ công an bắt quả tang Vũ Đức Mạnh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực ga Vinh, thu giữ 30 bánh heroin.
Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 5 đối tượng khác gồm Trương Thị Huệ, Nông Thị Hân, Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Thị Châu và Nguyễn Thị Nhung.
Cơ quan điều tra xác định, Vũ Đức Mạnh đã 9 lần thực hiện mua bán trái phép 155 bánh heroin, Nông Thị Hân 6 lần tham gia với 85 bánh heroin, Nguyễn Hoài Thu tham gia 70 bánh heroin; Trương Thị Huệ tham gia 9 lần với 150 bánh heroin, Nguyễn Thị Nhung tham gia 70 bánh heroin và Nguyễn Thị Châu tham gia ba lần 50 bánh heroin.
Các đối tượng trong đường dây này đều có quan hệ anh em, thông gia với nhau nên đã tạo thành một đường dây khép kín, hoạt động hết sức tinh vi. Heroin được đưa từ Lào về Nghệ An rồi vào TP Hồ Chí Minh, ra Lạng Sơn tiêu thụ. Các đối tượng móc nối, dẫn dắt tạo nên nguồn hàng và mạng lưới tiêu thụ rộng khắp.
Đường dây mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án này do Nguyễn Công Hải (54 tuổi, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cầm đầu. Từ tháng 3-7/2012, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 10 vụ mua bán với tổng khối lượng 225 bánh heroin. Khi bị phát hiện, Nguyễn Công Hải đã bỏ trốn và đang bị truy nã đặc biệt.
Trọng Hùng