5 chàng trai gây 'bão' đầu năm 2013

5 chàng trai gây 'bão' đầu năm 2013

Thứ 6, 01/02/2013 | 08:04
0
Không phải là ngôi sao hay hot boy nhưng Jvevermind, "Quang Giò" hay Gia Huy lại làm điên đảo cộng đồng mạng suốt tháng 1 vừa qua.

JVevermind và vlog Tết hội nhập

Đầu tháng 1 năm nay, cuộc tranh cãi về vấn đề có nên bỏ, gộp Tết ta và Tết tây của giáo sư – tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân làm dậy sóng cư dân mạng. Những lý do mà GS đưa ra có nhiều người ủng hộ, nhưng cũng không ít người phản đối quyết liệt. Cuộc tranh luận nảy lửa này không chỉ thu hút các bạn trẻ trong nước, mà còn khiến các du học sinh Việt tại nước ngoài vào cuộc, cao trào là vlogTết hội nhập của chàng trai nổi tiếng – Jvevermind.

Xã hội - 5 chàng trai gây 'bão' đầu năm 2013
 JVevermind trong vlog về Tết.

Trong vlog của mình, JVevermind nhấn mạnh không ủng hộ việc gộp Tết ta và Tết tây. JV cho rằng các bất cập khi ăn Tết cổ truyền là không có cơ sở và nêu rõ: “Nghỉ lễ để cả nước kỷ niệm năm mới theo truyền thống và văn hóa riêng, chứ không phải là nghỉ theo kiểu vô thưởng vô phạt, không mục đích”.

Chính vì vlog này đưa ra đúng thời điểm nóng, nên lượng thích, chia sẻ và phản hồi của nó tăng nhanh trong thời gian ngắn. Như đánh trúng tâm lý, phần lớn người bình đều nhất trí các luận điểm của hot vlogger.

Đây là một điều đáng mừng, bởi giới trẻ Việt, đặc biệt là du học sinh vẫn tôn trọng và ủng hộ phong tục tập quán của dân tộc. Tuy nhiên, dưới vlog là hàng ngàn ý kiến ủng hộ JV, cũng không thiếu cư dân mạng chê trách, "ném đá" các quan điểm trong bài viết của giáo sư Võ Tong Xuân.

Vì thế, có ý kiến cho rằng, thái độ của JV trong vlog đã châm ngòi các phản hồi “bẩn” của nhiều bạn trẻ. Từ đây, lại nảy sinh thêm một cuộc đấu khẩu nữa. Một bên cho rằng thái độ của JV là mỉa mai và không tôn trọng quan điểm của GS Võ Tòng Xuân. Còn một bên đánh giá những luận điểm của JV trong vlog là hài hước, dễ nghe và không có ý xúc phạm giáo sư.

Chàng trai mặc quần chíp uốn éo trên nền nhạc Hàn

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hơn 3 phút của một nam thanh niên mặc mỗi quần con nhún nhảy, uốn éo theo nhạc Hàn trong phòng trọ. Đoạn clip này bị đánh giá là lố bịch và không chấp nhận được.

Xã hội - 5 chàng trai gây 'bão' đầu năm 2013 (Hình 2).
Chàng trai uốn eo gây sốc.

Chính vì kiểu “khoe hàng” quá lố này, anh chàng đã nhận được không ít lời chê trách, “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Bởi lẽ, nếu quay cho vui thì không sao, nhưng một khi đã công khai trên mạng xã hội thì không khác gì vạch áo cho người xem lưng. Đến nỗi, có bình luận còn dùng từ “kinh dị” dành cho clip này.

Chàng trai tung ảnh thảm họa làm trắng da

Chích trắng là một hình thức làm đẹp không quá xa lạ với đời sống chúng ta, nhưng những tác hại của nó thì không phải ai cũng biết. Một chàng trai ở TP.HCM đã cảnh tỉnh mọi người không nên lạm dụng việc chích trắng bằng bức ảnh khuôn mặt biến dạng của mình. Ngô Gia Huy sinh năm 1991, cậu tâm sự rằng, để có “làn da trắng mịn màng”, Huy đã tìm tới công nghệ tẩy trắng bằng tiêm thuốc. Nhưng sau đó làn da đã biến gương mặt cậu thành thảm họa.

Xã hội - 5 chàng trai gây 'bão' đầu năm 2013 (Hình 3).
Gia Huy trở thành tâm điểm của cư dân mạng và báo chí trong suốt thời gian qua.

Bức ảnh kèm đoạn viết với câu cú giản dị của Huy được đăng tải trên mạng ngay lập tức trở thành chủ đề của giới trẻ trong suốt 2-3 tuần.

Huy chia sẻ, mục đích duy nhất là cảnh tỉnh người khác đã nhận được sự đồng cảm và thương yêu của cộng đồng mạng. Không phải ai cũng đủ dũng cảm và không ngại xấu để gửi đến lời khuyên hữu ích cho người khác.

Sau đó, hàng loạt trang báo đã có chuỗi bài viết về các chiêu làm đẹp của giới trẻ, như lời cảnh tỉnh về việc tân trang nhan sắc vốn ngày càng phổ biến không chỉ với nữ sinh mà còn có các nam sinh.

Chàng trai thích giả làm người mẫu nữ

Trong khi đó, mới đây, một chàng trai Hà thành tên là Kim Minh Vũ đã tung ra bộ ảnh hài hước nhái lại ảnh của 2 siêu mẫu Thanh Hằng và Xuân Lan. Điệu bộ, cử chỉ cho đến trang phục của anh chàng đều na ná ảnh gốc, nhưng được Kim Minh Vũ “chế” lại, trông rất buồn cười và gần gũi.

Xã hội - 5 chàng trai gây 'bão' đầu năm 2013 (Hình 4).
Kim Minh Vũ với sở thích bắt chước phong cách các người mẫu nổi tiếng.

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, những bức ảnh này tràn ngập các diễn đàn và mạng xã hội. Người xem không khỏi thích thú bởi tính hài hước, dí dỏm của bộ ảnh. Anh chàng diện đồ, đội tóc giả, mặc giày cao gót của phụ nữ nhưng khuôn mặt vẫn rất nam tính, dáng vẻ cứng cáp khiến bộ ảnh không bị đánh giá là “quá lố” hay “đồng bóng”.

Quang Giò và nhật ký 24 giờ bi kịch của hot girl

Trào lưu hot girl đã hình thành trong teen Việt từ nhiều năm nay, thế hệ hot girltrước có phần chìm hơn thế hệ nay một phần vì mạng xã hội. Danh xưng “hot girlcộng đồng mạng” dành cho những cô gái xinh đẹp, nổi tiếng và đặc biệt là có nhiều người theo dõi, nhiều bạn bè trên mạng xã hội.

Nhật ký 24h kể về một ngày của hot girl ra sao, đi đâu, làm gì và những cảm xúc, giận hờn vu vơ. Giọng văn mỉa mai, nhưng rất đỗi chân thực, gần gũi đã khiến đoạn nhật ký này được share và like rất nhiều. Đoạn note này không ám chỉ riêng gì hot girl mà còn phê phán lối sống ảo của một bộ phận giới trẻ. Người đọc không khỏi bật cười trước những đoạn kể vui vui mà chúng ta thường bắt gặp khi online – đó là khẩu chiến giữa fan và anti fan.

Xã hội - 5 chàng trai gây 'bão' đầu năm 2013 (Hình 5).
Tác giả của đoạn note gây nên sóng gió trong mấy tuần vừa qua.

Tác giả của nhật ký hot girl này là Nhật Quang – nick name là Quang Giò, hiện đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông và hợp tác với một số tạp chí truyền hình nổi tiếng. Quang viết thêm rằng, từ những quan sát thực tế mà cậu viết đoạn nhật ký này chứ không ám chỉ riêng gì ai.

Sau khi đoạn note làm dậy sóng cộng đồng mạng, chàng trai này chia sẻ: "Mình không xem và không theo dõi các phản ứng đó, mà chỉ đọc phản hồi trên trang cá nhân. Vì quan điểm cũng như sở thích vậy, không thể "ép" người khác giống mình được. Mình có quan điểm riêng và từ chối để người khác bình luận về quan điểm của mình, tránh gây ra những cuộc tranh cãi không cần thiết".

> Nam sinh với thú 'ăn nằm' cùng búp bê khêu gợi

Theo Infonet

Du học sinh kể chuyện 'găm' hàng về Tết

Thứ 5, 31/01/2013 | 07:59
Hàng năm, cứ dịp Tết, khá đông du học sinh Việt Nam về nước sum họp cùng gia đình. Trong những chuyến đi này, nhiều du học sinh cũng tranh thủ "ôm" thêm nhiều mặt hàng ngoại về kinh doanh tại Việt Nam.

Thản nhiên lập 'casino' trước trường học

Thứ 4, 30/01/2013 | 14:23
Không khó để bắt gặp từng nhóm sinh viên nam nữ đánh bài công khai ở các quán nước ngay trước cổng trường đại học, cao đẳng. Họ sát phạt nhau bằng những đồng tiền mà cha mẹ ở quê đã dành dụm cho con đi học...

'Chân dài' bán rẻ hàng hiệu để xài cầm hơi

Thứ 4, 30/01/2013 | 08:25
Không chỉ được bán trong những cửa hàng thời trang, trung tâm thương mại mà dân "nghiện" hàng hiệu có thể ra chợ dân sinh "săn" được món đồ ưng ý với giá rất "mềm"...