5 dấu hiệu Facebook 'hại' tình yêu của bạn

5 dấu hiệu Facebook 'hại' tình yêu của bạn

Thứ 2, 18/02/2013 | 20:40
0
Tình yêu rất cần sự tin tưởng và riêng tư, vì thế, đừng kiểm tra trang cá nhân của người ấy thường xuyên.

Việc cập nhật Facebook mọi lúc, mọi nơi đang là thói quen của nhiều bạn trẻ. Bên cạnh tác dụng là công cụ để giao tiếp thì mạng xã hội này cũng gián tiếp gây ra nhiều mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Kiểm tra lại thói quen này của bạn và nếu có những đặc điểm dưới đây thì đã đến lúc phải thay đổi. Nếu không, nó có thể ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ của hai bạn.

1. Thường xuyên kiểm tra trang cá nhân của nhau

Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự bất ổn trong mối quan hệ của hai bạn. Bởi như thế có thể giữa hai bạn đang có sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng nhau - đây là nguyên nhân chính giết chết tình yêu . Chỉ những người từng bị lừa dối mới tìm cách theo dõi nhau sát sao đến vậy. Hãy ngồi lại và nói chuyện thay vì rình mò để "đánh cắp" sự riêng tư của nhau.

2. Một trong hai người thuộc tuýp thích "khoe"

Cho dù bạn đang có một cuộc sống hạnh phúc, hoàn hảo thì hãy cứ tận hưởng và trân trọng nó một cách thầm kín thôi. Đừng đem tất tật chuyện riêng tư từ đám cưới, trăng mật, mang thai, tắm cho em bé, cãi cọ,... "phơi" lên Facebook. 

Những người ngưỡng mộ cuộc sống của bạn, chúc phúc cho bạn chỉ chiếm một lượng nhỏ so với phần đông người ghen ghét, tỵ nạnh với bạn. Ai có thể chắc họ sẽ không đơm đặt, làm hại tình yêu của bạn từ những chuyện riêng tư đó?

Công nghệ - 5 dấu hiệu Facebook 'hại' tình yêu của bạn
 

3. Chia sẻ mật khẩu

Dù thế nào thì cũng không nên chia sẻ mật khẩu của email hay mạng xã hội cho người ấy, trừ khi đó là trường hơp khẩn cấp. Mật khẩu cũng giống như chiếc bàn chải đánh răng vậy. Hai người yêu nhau đến mấy cũng không nên dùng chung. Trên Facebook của bạn có thể có những thông tin quan trọng mà người ấy không nên biết thì sẽ tốt hơn.

4. Moi móc chuyện quá khứ từ Facebook

Mọi người đều có quá khứ. Nó có thể tốt đẹp hoặc không nhưng cái gì đã qua thì nên để nó qua đi. Đừng soi lại những thông tin từ 1-2 năm trước về cô người yêu/anh bạn trai của người ấy để so sánh với hiện tại rồi trách móc. Chẳng có thứ tình cảm nào giống nhau nên bạn không thể nói rằng: "Anh/em không yêu em/anh như đã yêu người ấy".

5. Tò mò về những người bạn trên Facebook

Những câu hỏi kiểu như "Cô ta/Anh ta là ai vậy?", "Trông cô ấy/anh ấy quen quen? Hình như em/anh đã gặp ở đâu rồi?". Ban đầu, các câu nói đó thể hiện sự quan tâm của bạn với mối quan hệ xung quanh người ấy. 

Nhưng lâu dần, nó có thể gây ra những sự phiền nhiễu không cần thiết, nhất là khi người ấy quanh co, không thể giải thích được rõ ràng với bạn về mối quan hệ của họ. Bạn chỉ cần biết đơn giản đó là bạn của người yêu mình, đừng quá tò mò.

Theo Ngôi sao

Vì sao cặp đôi cập nhật 'chuyện chúng mình' lên Facebook?

Thứ 7, 16/02/2013 | 10:28
Có một sự thật không thể chối cãi đó là giới trẻ ngày càng cập nhật nhiều chuyện tình cảm lên Facebook. Chuyện này không những làm cho các FA “nóng mặt” mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy hơn bạn nghĩ.

'Nút Like không phải của Facebook'

Thứ 4, 13/02/2013 | 13:50
“Khi bạn đạt tới một đỉnh cao nào đó, bạn sẽ liên tục bị nhòm ngó”, điều này hoàn toàn đúng với Facebook khi mạng xã hội này lại một lần nữa chuẩn bị phải hầu tòa, lần này là vì quyền sở hữu nút Like.

Cai Facebook với hợp đồng trị giá 200 USD

Thứ 6, 08/02/2013 | 08:14
Ông Paul Baier sống ở Mỹ đồng ý trả 200 USD cho con gái mình, Rachel Baier, để cô bé tự cách ly với Facebook trong 5 tháng.