Dưới thời David Moyes, Everton có 11 năm thi đấu ổn định. Khi ông ra đi, tuyệt đại đa số ý kiến cho rằng Roberto Martinez sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc chèo lái Everton đạt được những thành tích tương tự.
Tuy nhiên, trong lần đầu tiên Moyes tái ngộ đội bóng cũ kể từ khi chia tay Goodison Park hồi tháng Năm, nửa xanh của vùng Merseyside đang ở trong trạng thái hết sức lạc quan. Dù thắng hay thua tại Old Trafford tối nay, ngay cả những cổ động viên Everton bi quan nhất cũng không thể phủ nhận rằng tân huấn luyện viên người Tây Ban Nha của họ đã mang lại một luồng gió mới cho đội bóng. Dưới đây là năm lý do giải thích vì sao Everton chơi hay hơn dưới thời Martinez.
1. Phát triển chứ không cách mạng
Mối quan ngại chính đối với sự xuất hiện của Martinez ở Goodison Park là Everton sẽ mất đi khả năng phòng thủ ổn định dưới thời huấn luyện viên Tây Ban Nha này. Đội bóng của Moyes đã được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt Premier League trong hơn một thập kỷ. Khi Martinez tới, tất cả đều lo sợ rằng ông sẽ phá những nền tảng đó quá nhanh để theo đuổi sơ đồ chiến thuật ba hậu vệ và chú trọng vào tấn công – như những gì ông đã làm ở Wigan. Tuy nhiên, trái với dự đoán, cho tới giờ Everton đang là đội để thua ít nhất giải Ngoại hạng Anh với duy nhất một trận trước Man City. Họ cũng có tới bảy trận giữ sạch lưới sau 13 vòng đấu.
2. Mua bán khôn ngoan
Đã có nhiều bài viết về những hợp đồng đầy may mắn của Everton song Martinez xứng đáng được chấm điểm xuất sắc cho khả năng xoay sở trên thị trường chuyển nhượng. Romelu Lukaku và Gerard Deulofeu có thể chỉ ở Goodison một năm, nhưng là một năm tuyệt vời. Việc chiêu mộ Gareth Barry từ Manchester City cũng là một quyết định tốt. Rất có thể Barry sẽ chính thức là cầu thủ của Everton khi hợp đồng hiện tại của anh với Man City hết hạn vào mùa Hè tới. Thêm vào đó, việc chi 13 triệu bảng để mua James McCarthy cũng xứng đáng đến từng đồng.
3. Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ
Sự vươn lên của Ross Barkley chính là sự bổ sung quan trọng cho Everton mùa bóng này. Nhiều người sẽ cho rằng Martinez đơn giản chỉ là người hưởng lợi khi tài năng của Barkley phát triển đúng thời điểm song không thể phủ nhận cầu thủ trẻ này đã nhận được sự tin tưởng từ vị tân huấn luyện viên.
Trong khi Moyes thường giữ Barkley trên băng ghế dự bị, Martinez đã trao cho anh nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng của mình. Cho tới nay, trong 13 trận đấu của Everton, Barkley đã được ra sân trong đội hình xuất phát 10 lần. Hai cầu thủ trẻ khác là John Stones và Deulofeu cũng được ra sân nhiều hơn so với thời Moyes.
4. Thay người chuẩn xác
Một trong những nỗi thất vọng chính của cổ động viên Everton dưới thời Moyes là thói quen thay người của ông: rút một cầu thủ tấn công ra và thay bởi một cầu thủ phòng ngự khi đội bóng của ông đang dẫn điểm, hòng bảo toàn chiến thắng.
Martinez thay người linh hoạt hơn nhiều và phần lớn các quyết định thay người của ông đều thành công.
Điển hình là màn chào sân của Leon Osman trong trận thắng Aston Villa. Tiền vệ này vào sân, kiến tạo bàn mở tỉ số và tự mình ghi bàn thứ hai chấm dứt hi vọng của Aston Villa. Trận đấu với Hull City lại là một ví dụ khác. Steven Pienaar và chỉ cần khoảng 1 phút để anh ghi bàn thắng quyết định cho Everton.
5. Chiều sâu đội hình
Cơ sở để Martinez có thể xoay chuyển cục diện trận đấu bằng một quyết định thay người là: giờ đây Everton có một đội hình mạnh hơn, có chiếu sâu hơn so với thời Moyes còn tại vị.
Tất nhiên ta cũng không thể chê trách Moyes bởi ông chỉ được cấp ngân sách rất hạn hẹp trong suốt cả thập kỷ ông làm việc tại Goodison. Nhưng Martinez xứng đáng được cho điểm ưu trong việc tăng cường đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, nhiều người cho rằng Everton sẽ mất đi hai cầu thủ tốt nhất của họ là Marouane Fellaini và Leighton Maines. Tuy nhiên Martinez chỉ cho phép Fellaini ra đi trong khi đưa về Barry, Lukaku và McCarthy. Đó là một thành tích tuyệt vời trong ngày cuối cùng của một kỳ chuyển nhượng.
Theo RadioVietnam