500 học sinh sẽ phải học ở chợ: Lãnh đạo 'đá' trách nhiệm cho nhau?

500 học sinh sẽ phải học ở chợ: Lãnh đạo 'đá' trách nhiệm cho nhau?

Thứ 4, 09/09/2015 | 14:40
0
Vụ việc gần 500 học sinh có nguy cơ vào chợ ngồi học, lãnh đạo huyện Hưng Hà – Thái Bình chưa đưa ra được những câu trả lời thỏa đáng và đổ trách nhiệm cho nhau.

Xã đẩy trách nhiệm lên huyện

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, gần 500 em học sinh trường Tiểu học Thái Phương (Xã Thái Phương – Hưng Hà – Thái Bình), đang có nguy cơ phải vào chợ ngồi học để giải tỏa trường làm đường cao tốc. Điều này khiến người dân trong xã vô cùng bức xúc và lo lắng cho điều kiện học tập của con em mình sẽ bị ảnh hưởng.

Kinh doanh - 500 học sinh sẽ phải học ở chợ: Lãnh đạo 'đá' trách nhiệm cho nhau?

Ông Trần Duy Đông đang chỉ cho phóng viên bản đồ quy hoạch của xã từ năm 2011

Ông Trần Duy Đông – Bí thư Đảng ủy xã Thái Phương đã xác nhận thông tin trường Tiểu học Thái Phương được đưa vào diện quy hoạch từ năm 2011. Phòng làm việc của ông Trần Duy Đông còn treo tấm bản đồ quy hoạch toàn xã, trong đó, hai công trình là Trạm y tế và trường Tiểu học Thái Phương nằm trong diện phải giải tỏa.

Khi được hỏi về lý do tại sao đến thời điểm này xã vẫn chưa có phương án xây dựng trường mới cho các cháu, ông Đông cho rằng: “Việc xây dựng là do huyện, xã không đủ thẩm quyền để quyết định xây trường”.

Kinh doanh - 500 học sinh sẽ phải học ở chợ: Lãnh đạo 'đá' trách nhiệm cho nhau? (Hình 2).

Trụ sở UBND xã Thái Phương đang xây dựng và sắp hoàn thành

Nhiều người dân thắc mắc, tại sao xã có tiền để xây dựng trụ sở UBND to, rộng trong khi trường học thì không xây khiến các cháu nhỏ có nguy cơ phải vào chợ để ngồi học, ông Đông cũng trả lời rằng: “Hai vấn đề này là hoàn toàn khác nhau. Kinh phí xây trụ sở UBND xã là từ nguồn ngân sách, còn xây dựng trường là từ nguồn tiền đền bù của dự án. Người dân không hiểu nên mới có những suy diễn như vậy. Xã chỉ là cấp địa phương còn việc quyết định và thực hiện như thế nào là do phía trên huyện chỉ đạo xuống”.

Huyện "đá bóng" trách nhiệm lên tỉnh

PV báo Người Đưa Tin tiếp tục tìm đến UBND huyện Hưng Hà để tìm hiểu rõ sự việc. Ông Phạm Thành Tâm, P

Cùng chuyên mục

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:11
Ngày 17/4/2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.