500 người bị thương ở Đài Loan vì chất bột tạo hiệu ứng sân khấu

500 người bị thương ở Đài Loan vì chất bột tạo hiệu ứng sân khấu

Thứ 2, 29/06/2015 | 10:30
0
Chất bột màu vàng được phun lên sân khấu là nguyên nhân gây ra vụ nổ tại công viên nước ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan, khiến 519 người bị thương.

Tin tức từ hãng thông tấn Đài Loan CAN cho hay, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân gây nổ và làm bùng phát hỏa hoạn trong bữa tiệc Color Play Asia tại công viên nước Formosa Fun Coast tối 27/6, là do một loại bột dễ cháy, màu vàng, được các nhân viên tại đây tung lên không trung, vào giữa đám đông, và sử dụng để tạo hiệu ứng đặc biệt.

Thế giới - 500 người bị thương ở Đài Loan vì chất bột tạo hiệu ứng sân khấu

Sự kiện giải trí đêm 27/6 trở thành một đêm kinh hoàng đối với những người tham dự.

Vụ cháy nổ xảy ra vào khoảng 20h30 đêm 27/6 khi khoảng 1.000 người tham gia một lễ hội tại công viên nước, nơi họ nhảy theo nhạc và được phun bột màu lên người.

Truyền hình địa phương quay cảnh cột lửa lớn bốc lên tại công viên nước trong khi người ta la hét bỏ chạy thục mạng.

Lực lượng cứu hỏa hôm 28/6 nói có thể ngọn lửa đã xuất phát từ máy bắn bột màu hoặc các thiết bị ánh sáng. “Theo những gì chúng tôi hiểu ban đầu thì vụ cháy nổ phát sinh từ việc bắn bột màu.

Sức nóng của đèn sân khấu có thể góp phần vào vụ nổ”, AFP dẫn lời người phát ngôn sở cứu hỏa địa phương nói.

Quan chức địa phương Lin Chieh-yu cho biết: “Hiện chúng tôi đang điều tra xem điều gì đã khiến bột màu phát nổ”. Đài Loan hiện cấm sử dụng loại bột màu này cho đến khi điều tra hoàn tất.

Giới chức địa phương hiện đang cho đóng cửa công viên này và cam kết sẽ điều tra nguyên nhân để tìm ra người chịu trách nhiệm về vụ nổ. AFP cho hay năm người, bao gồm cả người quản lý sự kiện, đã bị cảnh sát tạm giữ.

Lãnh đạo Đài Loan, Mao Trị Quốc nói với báo giới những ngày tới đây sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với những người bị thương. Có 410 người được điều trị trong bệnh viện, trong đó 194 người được điều trị các vết thương nặng. Có 37 bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân.

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.